Thụy Sĩ sẽ bồi thường cho con trai nhà lãnh đạo Libya

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 28 tháng trước 118 lượt xem 1 tin đăng lại

Thuy Si se boi thuong cho con trai nha lanh dao Libya

TTO - Theo nguồn tin từ truyền thông Thụy Sĩ, chính quyền bang Geneva sẵn sàng bồi thường cho cậu con trai quậy phá của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

AFP cho biết theo đài truyền hình SFTV, chính quyền Geneva thừa nhận có trách nhiệm trong vụ lộ các bức ảnh Hannibal do cảnh sát chụp hồi tháng 7-2008 trong lúc cậu con cưng của ông Gaddafi bị bắt. Khi đó, Hannibal và vợ bị tạm giam hai ngày do bị tình nghi đánh đập hai người hầu.

"Cậu trời" Hannibal Gaddafi có tiếng là ăn chơi sa đọa và tính tình hung bạo. Trước khi bị bắt ở Thụy Sĩ, Hannibal còn nhiều lần gây rối ở châu Âu như vụ dùng bình cứu hỏa tấn công ba cảnh sát Ý hồi năm 2001, đánh bạn gái đang có thai năm 2005 ở Paris để rồi lãnh bốn tháng tù treo, phóng xe trên 100km/giờ gây náo loạn tại Paris năm 2004.

Dù sau đó chính quyền Thụy Sĩ bãi án đối với vợ chồng Hannibal, nhưng ông Gaddafi vẫn nổi giận cắt đứt xuất khẩu dầu khí sang Thụy Sĩ, và rút hơn 5 tỷ USD ra khỏi tài khoản trong các ngân hàng Thụy Sĩ. Việc tờ báo Thụy Sĩ Tribune de Geneve đăng tải các bức ảnh chụp cảnh Hannibal trong bộ dạng nhếch nhác, tóc tai rối bù khi bị bắt càng khiến ông Gaddafi tức giận.

“Bang Geneva thừa nhận rằng các bức ảnh chụp ông Hannibal Gaddafi lẽ ra không được đăng trên tờ báo Tribune de Geneve”, AFP dẫn tuyên bố của Hội đồng bang Geneva. Ngoài việc cam kết bồi thường, chính quyền bang Geneva cũng yêu cầu tòa án xác định vai trò của tờ báo Tribune de Geneve trong vụ việc, và khả năng tờ báo này cũng phải chia sẻ khoản bồi thường. Dù vậy, chính quyền Geneva từ chối xin lỗi Libya về vụ bắt giữ Hannibal.

Theo Reuters, Bộ trưởng An ninh Libya, ông Abdel Fattah Younes al Abidi mô tả tuyên bố của chính quyền bang Geneva là “một bước tiến”. Tuy nhiên, ông Abidi khẳng định Thụy Sĩ vẫn phải đáp ứng các yêu cầu khác của Libya trước khi hai bên cải thiện quan hệ. Phía Libya yêu cầu chính quyền Thụy Sĩ bãi bỏ lệnh cấm xây dựng tháp Hồi giáo và bỏ danh sách người Libya bị cấm đến Thụy Sĩ.

Hồi tháng trước, ông Gaddafi còn lớn tiếng đòi “thánh chiến” với Thụy Sĩ. Reuters dẫn lời một số nhà quan sát cho rằng phía Thụy Sĩ chịu nhượng bộ nhằm giải cứu một doanh nhân nước này đang bị giam giữ ở Libya từ sau khi Hannibal bị bắt giam. Doanh nhân Max Goeldi hiện đang bị tù bốn tháng ở Libya vì tội “vi phạm quy định nhập cư”.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tên người
Danh từ
Động từ
Cụm từ
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang