Jean-Christophe Sauterel, người phát ngôn cảnh sát địa phương, khẳng định đây là vụ việc lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện.
Cảnh sát Thụy Sĩ bắt đầu mở cuộc điều tra vào tháng 5-2008, sau khi được tin báo từ Interpol về những nghi ngờ đối với Hip-Hop, một website có tên miền đặt tại Thụy Sĩ. Địa chỉ mạng này cấp cho người truy cập những mật mã đặc biệt để tải hàng trăm phim ảnh tình dục trẻ em với giá từ 10-500 USD từ một tập tin nén được ngụy trang trên một diễn đàn có chủ đề âm nhạc.
Cảnh đã bắt giữ hàng chục người tại Thụy Sĩ, 31 người tại Ba Lan và tịch thu nhiều máy tính cùng hơn 1.000 đĩa CD và ổ cứng chứa phim ảnh khiêu dâm trẻ em. Cơ quan điều tra nhận định những kẻ đầu não của hệ thống trên ở Nga và đã lợi dụng một kẽ hở trong hệ thống an ninh của website trên để hoạt động mà chủ sở hữu website không hề biết.
Trước đó, Tây Ban Nha thông báo bắt giữ hàng chục người trong một chiến dịch chống truyền bá tình dục trẻ em qua mạng. Chiến dịch được thực hiện tại 16 tỉnh ở Tây Ban Nha. Theo cảnh sát Tây Ban Nha, phần mềm đặc biệt "Hispalis" cho phép phát hiện và cung cấp tên tuổi cùng địa chỉ của người truy cập vào những website bất hợp pháp đã tạo thuận lợi trong việc triệt phá tệ nạn này trong thời gian gần đây.