Thụy Điển tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực TNMT

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 37 tháng trước 8 lượt xem

Thuy Dien tiep tuc cam ket ho tro Viet Nam trong linh vuc TNMT

(HNMO)- Đó là thông tin được ông Rolf Bergman, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam đưa ra trong hội nghị “SEMLA- cách tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường, từ ý tưởng đến hiện thực” được tổ chức trong 2 ngày 8 và 9-7, tại Hà Nội.

Thực tế, trong 40 năm qua, Thụy Điển đã không ngừng hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó tài nguyên môi trường (TNMT) luôn là lĩnh vực được ưu tiên. Dấu ấn đậm nét nhất trong hợp tác Việt Nam-Thụy Điển trong lĩnh vực TNMT là chương trình SEMLA được thực hiện trong 5 năm qua (2004-2009), với tổng kinh phí 250 triệu curon Thụy Điển.

Triển khai chương trình SEMLA tại tỉnh Bình Định

Theo ông Trần Thế Ngọc, Thứ trưởng Bộ TN&MT, Trưởng ban chỉ đạo chương trình SEMLA, chương trình này đã đóng góp tích cực trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật trong lĩnh vực quản lý TNMT, như: Luật Bảo vệ môi trường 2005; Luật Đa dạng sinh học (2009); Luật Hóa chất (2007); Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; giới thiệu, nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường chiến lược, cách tiếp cận tổng hợp trong lập quy hoạch sử dụng đất nói riêng và lập quy hoạch phát triển nói chung…

Ông Trần Thế Ngọc cho biết thêm, ngoài hỗ trợ về quản lý nhà nước về TNMT, người dân là đối tượng hưởng lợi của chương trình, nhất là người nghèo-đối tượng dễ bị tổn thương và khu vực kinh tế tư nhân. Qua chương trình, người dân được nâng cao nhận thức, khuyến khích và tạo cơ chế cho họ tham gia vào các quá trình ra quyết định trong việc lập quy hoạch sử dụng đất, xây dựng và thực hiện hương ước bảo vệ môi trường, sản xuất sạch hơn ở quy mô xí nghiệp và hộ gia đình.

Chương trình SEMLA có 3 hợp phần, bao gồm: quốc gia; tỉnh; đặc thù. Trong đó hợp phần quốc gia được triển khai theo 6 nhóm chuyên đề: rà soát chính sách và quản lý; quản lý môi trường; quản lý đất đai; hệ thống thông tin đất đai và môi trường; xây dựng năng lực; nâng cao nhận thức cộng đồng. Hợp phần đặc thù gồm có 2 hợp phần: đặc thù của Cục bảo vệ môi trường (cũ), nay là Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT); đặc thù của Bộ Công Thương. Hợp phần tỉnh gồm có 8 dự án và 1 nhiệm vụ quản lý, được triển khai trên địa bàn của 6 tỉnh: Hà Giang, Nghệ An, Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Yên và Đồng Nai. Theo ông Ngọc, dự kiến đến tháng 9 năm nay, sau khi đóng gói, tổng kết, chương trình sẽ được phổ biến và nhân rộng trên địa bàn toàn quốc.

Trong thời gian tới, theo ông Rolf Bergman - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, môi trường và biến đổi khí hậu là 2 lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ, hợp tác của Chính Phủ Thụy Điển với Việt Nam… Hợp tác giữa 2 nước sẽ được nâng lên tầm cao mới với hình thức hợp tác đối tác. Hiện đã có 15 ứng viên tiềm năng có mong muốn cùng với Chính phủ Thụy Điển đàm phán với Việt Nam về vấn đề hỗ trợ trong hợp tác về môi trường và biến đổi khí hậu.

Đức Hải

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang