Các cầu thủ Pháp đã làm choáng váng cả thế giới bóng đá khi tiến hành một cuộc đình công trong thời gian tham dự World Cup 2010: họ từ chối tập luyện để phản đối quyết định trục xuất Nicolas Anelka vì tội lăng mạ HLV Raymond Domenech. Trong một cuộc họp của LĐBĐ Pháp (FFF) ngày 2-7, Thuram đã yêu cầu "cấm cửa" ĐTQG đối với thủ quân Patrice Evra. Giờ đây, cựu danh thủ 38 tuổi này nhắc lại lập trường của mình, rằng FFF phải trừng trị thích đáng “những kẻ nổi loạn”.
"Với tôi điều đó rất nghiêm trọng", Thuram phát biểu, "Bằng hành động của họ, các cầu thủ có thể khơi dậy nạn phân biệt chủng tộc âm ỉ trong xã hội. Chúng tôi kết luận: Những chuyện vừa qua là do có quá nhiều cầu thủ da màu trong đội tuyển Pháp. Khi bạn xuất phát từ điểm này để thức tỉnh các khía cạnh tồi tệ của xã hội, điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên, một số cầu thủ chỉ là "ăn theo", nhưng những kẻ khởi xướng hành động này phải bị trừng phạt".
Thuram là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển Pháp nhiều nhất với 142 trận. Anh đã muốn rời bỏ cương vị của mình trong Ban chấp hành FFF ngày 2-7, nhưng việc từ chức của cựu hậu vệ Barcelona không được FFF chấp nhận. Mặc dù vậy, Thuram khẳng định sẽ ra đi nếu các quan chức bóng đá Pháp không thẳng tay với những kẻ gây ra biến cố vừa qua.
"Trước mắt một số người, dường như tôi quá cứng nhắc, nhưng tôi khẳng định: Với tôi, những gì xảy ra là không thể tha thứ", Thuram nói tiếp, "Nếu không có sự trừng phạt những đối tượng đó, tôi sẽ ra đi. Nếu không có bất kỳ sự trừng phạt cứng rắn nào, theo bạn có bài học răn dạy nào không?".
Cùng với 142 lần khoác áo đội tuyển Pháp, Thuram là thành viên của đội hình đăng quang ngôi vô địch World Cup 1998, Euro 2000 và Confederations Cup 2003. Anh cũng thi đấu ở trận chung kết World Cup 2006 trước khi giải nghệ năm 2008 vì bị phát hiện dị tật tim. Ở cấp CLB, Thuram giành 2 danh hiệu vô địch Serie A với Juventus và 1 UEFA Cup, Cúp quốc gia Italia với Parma.