Thương vụ UAV Israel “cản” thỏa thuận S-300 Nga - Iran

Xem tin gốc 

Vitinfo - 38 tháng trước 85 lượt xem

Thuong vu UAV Israel “can” thoa thuan S-300 Nga - Iran

VIT - Đài truyền hình Israel đưa tin: Tel Aviv ra điều kiện cho Moscow về thỏa thuận mua bán các phương tiện bay không người lái (UAV) là Nga không được bán hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến cho Iran.

Tehran có tham vọng triển khai hệ thống phòng không tối tân của Nga nhằm chống lại cuộc tấn công có thể từ phía Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Thỏa thuận trên được Kênh 2 Đài Truyền hình Israel thông báo hôm 24/6. Kênh này khẳng định, đây sẽ là lần đầu Nga mua hệ thống vũ khí do nước ngoài sản xuất.

Sau cuộc chiến với Gruzia hồi tháng Tám năm ngoái, Moscow nhận ra rằng cần thiết phải có các máy bay không người lái tiên tiến. Tbilisi đã vận hành máy bay không người lái của Israel. Nga sử dụng một UAV nội địa nhưng khả năng hoạt động không hiệu quả.

Việc thiếu các trang bị trinh sát tối tân đã khiến các chiến dịch quân sự của Nga tại Nam Ossetia trở nên thiếu hiệu quả. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Vladimir Popovkin từng khẳng định, việc Nga mua một loạt UAV của Israel chỉ là “giải pháp tạm thời”.

Israel đã phát triển máy bay không người lái trong hơn 3 thập kỉ qua và đã sử dụng rộng rãi trong hoạt động do thám ở dải Gaza và miền Nam Libăng.

Các máy bay không người lái được trang bị rocket đóng vai trò chính trong các cuộc tấn công nhằm vào các tay súng tại dải Gaza và cũng được sử dụng nhiều trong cuộc chiến kéo dài 3 tuần với phong trào Hamas tại Gaza hồi tháng 1. Máy bay do thám có thể theo dõi các mục tiêu tiềm tàng trong khoảng thời gian dài, và các máy bay do thám tấn công có thể tấn công với độ chính xác cao.

Không quân Nga đã trải qua nhiều chương trình phát triển máy bay không người lái trong những năm qua nhưng không đạt được tiến bộ lớn. Việc thiếu thông tin tình báo tin cậy về các hoạt động trên chiến trường cho thấy trở ngại lớn của Nga trong cuộc xung đột với Gruzia.

Các quan chức Israel cho biết, ngoài việc “đóng băng” thỏa thuận hệ thống tên lửa phòng không S-300 với Iran, Nga cũng đã nhất trí không bán hệ thống này cho Syria – quốc gia bày tỏ quan tâm đến việc mua S-300 sau khi máy bay Israel tấn công vào một cơ sở hạt nhân đang được xây dựng tại Syria hồi năm ngoái.

Moscow cũng từ bỏ thỏa thuận bán 8 máy bay tối tân MiG-31 cho Syria.

Hôm 22/6, Phó giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật - quân sự, ông Vyacheslav Dzirkaln, tiết lộ rằng Nga đã mua 12 phương tiện bay không người lái (UAV) từ Israel trong một thỏa thuận gần đây trị giá 53 triệu USD. Mục tiêu chính của Nga trong thương vụ này là nghiên cứu các thành tựu của Israel trong việc phát triển máy bay do thám để tự tạo các UAV có chất lượng cao.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang