Trước đó, Nhà Trắng dọa sẽ bác bỏ dự luật chi phí quốc phòng 2010 nếu Quốc hội Mỹ thông qua dự luật kêu gọi chi thêm tiền mua máy bay chiến đấu F-22. Hiện Ủy ban Quân chủng của Thượng viện đang kêu gọi chi tiền đầy đủ để mua thêm 7 “Chim ăn thịt”.
Quyết định trên là sự phản đối trực tiếp đối với tham vọng ngừng sản xuất 187 máy bay F-22 của chính quyền Tổng thống Obama.
Hôm 25/6, Nhà Trắng dọa sẽ bác bỏ dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 680 tỷ USD nếu dự luật này bao gồm chi phí dành để mua máy bay chiến đấu F-22 Raptor mà Lầu Năm Góc không muốn mua.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates khẳng định việc Ủy ban Quân chủng của Thượng viện bỏ phiếu (với tỉ lệ 31 phiếu thuận và 30 phiếu chống) thông qua kế hoạch chi thêm 369 triệu USD trong vòng 2 năm tới để mua các bộ phận phục vụ cho việc chế tạo thêm 12 máy bay F-22 Raptor là một “rắc rối lớn”.
Trong khi đó, từ lâu Không quân Mỹ đã không nhất trí với việc ngừng sản xuất F-22, và năm ngoái họ đã kêu gọi sở hữu một phi đội gồm 381 chiếc F-22.
Cũng trong ngày hôm qua (25/6) , bất chấp đe dọa từ phía Nhà Trắng, Hạ viện của Quốc hội Mỹ đã tán thành dự luật chi tiêu quốc phòng – sẽ tiếp tục chi tiền cho các chương trình vũ khí mà chính quyền Tổng thống Obama muốn cắt giảm.
Với 389 phiếu thuận và 22 phiếu chống, các nghị sĩ đã thông qua quyết định chi 550,4 tỷ USD cho quốc phòng.
Ngoài việc chi 1,75 tỷ USD mua 7 máy bay F-22 Raptor, dự luật trên cũng bao gồm:
- Chi 130 tỷ USD cho hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan trong năm tài khóa bắt đầu vào ngày 01/10.
- Chi 438,9 triệu USD để tiếp tục trang bị động cơ thứ hai – đang được General Electric và Rolls-Royce chế tạo- cho chiến đấu cơ F-35.
- Ủng hộ ông Gates chấm dứt sản xuất 205 máy bay vận tải C-17 của Boeing theo đơn đặt hàng.
- Ủng hộ ông Gates về việc chấm dứt chương trình trực thăng tổng thống VH-71 của Lockheed....




















