Ông Hồ Văn Hải- Giám đốc Halico.
CôngThương -
Là Giám đốc một doanh nghiệp được cổ phần hóa, ông đánh giá thế nào về vai trò của thương hiệu trong nền kinh tế thị trường hiện nay?
- Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (HALICO) được cổ phần hóa vào ngày 6/12/2006. Sau gần 3 năm cổ phần hóa thì tốc độ tăng trưởng của HALICO đã có những bước phát triển lớn: năm 2007 là 46%. Đặc biệt, năm 2008, 2009 là những năm khủng hoảng kinh tế đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung thì HALICO vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng bình quân là 25% năm. Sản phẩm của HALICO không những được phát triển mạnh mẽ tại thị trường trong nước mà còn vững bước thâm nhập thị trường quốc tế.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì thương hiệu là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Bảo vệ và phát triển thương hiệu có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Trong thời gian qua, mặc dù là ngành hàng bị hạn chế quảng cáo nhưng HALICO đã cố gắng để quảng bá thương hiệu đảm bảo quy định của luật pháp thông qua các hội chợ, triển lãm, nhà hàng và các đêm trình diễn sản phẩm mới…nhằm giới thiệu các sản phẩm có chất lượng, an toàn thực phẩm và hướng dẫn Người tiêu dùng cách thưởng thức như thế nào để có lợi cho sức khỏe, an toàn cho cộng đồng. Bên cạnh đó, HALICO đang phấn đấu nâng cao chất lượng, mỹ thuật và giảm chi phí sản xuất với mục tiêu đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng đạt tiêu chuẩn quôc tế với giá bán hợp lý để đẩy lùi các sản phẩm kém chất lượng, trốn thuế đang được bày bán tràn lan rất nguy hại tới sức khỏe con người cũng như từng bước thay thế các sản phẩm nhập ngoại.
Thời gian gần đây đã có rất nhiều vụ vi phạm về thương hiệu, nhãn hiệu, vậy HALICO đã làm gì để bảo vệ thương hiệu của mình?
- HALICO là một thương hiệu mạnh, do đó, trong thời gian qua đã gặp rất những hiện tượng hàng giả, hàng nhái. Xác định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội Halico đã đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ thương hiệu. Những năm gần đây, Halico đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm. Đặc biệt, trong năm 2008 và đầu năm 2009 chúng tôi kết hợp với các cơ quan chức năng tại TP. Hồ Chí Minh phát hiện và xử lý 14 vụ làm hàng giả, hàng nhái các sản phẩm của HALICO. Điển hình là vụ bắt 50 nghìn nút trai giả, 150 kg nhãn giả ở quận Tân Phú - Hồ Chí Minh....và vụ làm giả quy mô lớn của Công ty cổ phần Rượu Hà Nội tại Gia Lâm TP. Hà Nội.
Theo ông nhà nước cần bổ sung những chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc bảo vệ thương hiệu?
- Ở nước ta hiện nay, tình trạng vi phạm về sở hữu trí tuệ, về kiểu dáng công nghiệp... xảy ra rất nhiều trong tất cả các lĩnh vực. Đây là vấn đề gây bức xúc trong xã hội. Hiện nay, chúng ta đã có những nghị định về kinh doanh, quản lý rượu bia, nghị định về xử phạt hành chính...tương đối chi tiết những chế tài xử lý còn quá nhẹ chưa đủ sức răn đe, việc xử lý qua quá nhiều khâu nên thời gian kéo dài và việc phối hợp của các cơ quan chức năng còn chưa đồng bộ dễ dẫn tới những vấn đề tiêu cực. Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên từ quá trình sản xuất cho tới quá trình lưu thong trên thị trường. Ngoài ra, Nhà nước nên cho phép các doanh nghiệp trong ngành sản xuất rượu được phép giới thiệu chất lượng sản phẩm của mình trên phương tiện thông tin đại chúng cùng với tuyên truyền vận động người tiêu dùng trong việc lựa chọn những sản phẩm có uy tín chất lượng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bản thân doanh nghiệp cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công cuộc chống hàng nhái, hàng giả, đăng ký nhãn hiệu hang hóa và không ngừng cải tiến chất lượng, hình thức và có các biện pháp chống làm nhái, làm giả hiểu hiệu để bảo vệ người tiêu dùng cũng như thương hiệu của mình. Trước tình hình thị trường khá hỗn loạn như hiện nay, đề nghị Chính phủ nên dãn thời gian nâng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm rượu tới thời gian thích hợp khi việc quản lý thị trường được thực hiện tốt để tránh tình trạng là cơ hội các loại rượu trên có cơ hội phát triển khi các doanh nghiệp sản xuất chân chính phải chịu mức thuế cao.
Xin ông cho biết định hướng phát triển của HALICO trong tương lai?
- Đưa HALICO trở thành một thương hiệu mạnh và nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài đặc biệt là khu vực châu Á, đó là mục tiêu trong những năm tới của chúng tôi.
Xin cảm ơn ông!
Minh Phong (thực hiện)
Ông Hồ Văn Hải- Giám đốc Halico.