Thượng điền tích thủy...
Xem tin gốc
Lao Động
- 28 tháng trước
6 lượt xem
Nước trên nguồn chảy xuống đổ ra biển, dù vùng cao hay thấp, hai bên sông, suối đều có ruộng lúa nương khoai, quanh năm nuôi sống nhau nhờ nước của con sông đó. Quy luật ngàn năm là vậy.
Bây giờ văn minh biết làm thủy điện là nhờ sự tính toán tốt, biết làm lợi thêm từ nguồn nước thiên nhiên. Thế nhưng người ta lại lợi dụng để tính có thêm dự án lớn thì có sự làm giàu... nên cứ đẻ ra thủy điện càng nhiều càng tốt. Nguồn lợi từ con sông chỉ cốt đem về một số ngân sách Nhà nước, còn lại thì chỉ một số ít người được hưởng, thậm chí giàu hơn.
Nhưng số đông nông dân hai bên sống hàng chục ngàn người, phải rời bỏ làng quê nơi ông cha gây dựng hàng trăm năm, di dời nơi khác để người ta làm đập tràn còn hạ lưu thì khô hạn nông dân cũng đói khổ. Người ta cứ cố tính cái lợi về mình (thiểu số). Vậy sao người ta không dùng trí thông minh để tính toán lượng nước thừa của con sông để tăng thêm lợi ích ngân sách mà dân hai bên sông vẫn sống yên bình?
Từ khóa liên quan
Danh từ
Cụm từ
Động từ