Chính quyền các cấp cùng vào cuộc, lựa chọn đơn vị làm điểm, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm... Như việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Phú Xuyên chọn xã Nghiêm Xuân, giao cho Huyện đoàn chủ trì phối hợp với địa phương thực hiện, kết quả, chấm dứt nạn tảo hôn, tuân thủ đăng ký kết hôn. Tương tự, các thôn ở một số xã Nhị Khê, Chương Dương, Tô Hiệu tổ chức cưới văn minh, bỏ tệ thách cưới, chia cau làng, ăn cỗ chia phần...
Nhờnỗ lực xây dựng đời sống văn hóa, người Thường Tín đã có thể tự hào: Từ năm 2006 đến nay (2009), toàn huyện có gần 4 vạn hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm 78% tổng số hộ), 156/169 (chiếm 92,3%) làng, cụm dân cư xây dựng và thực hiện quy ước làng văn hóa. Trong đó, có những xã 100% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa như: Hiền Giang, Tân Minh, Nghiêm Xuyên, Vạn Điểm. Gia đình ông Phùng Đăng Nghinh (xã Văn Điểm) được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Huyện có 80/134 (chiếm 63%) đơn vị, cơ quan đạt đơn vị văn hóa ... Thông qua các hoạt động trên, nhân dân còn công đức trên 100 tỉ đồng và đóng góp hàng chục vạn ngày công tu bổ, chống xuống cấp di tích. Với thành tích ấy, Thường Tín đã 4 lân nhận Cờ thi đua xuất sắc, 9 lần được tặng bằng khen của Bộ Văn hóa - Thông tin và tỉnh Hà Tây (cũ), là đơn vị tiêu biểu khối huyện, thị xã dự hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng làng văn hóa toàn quốc.
Theo Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Cường, thời gian tới huyện tiếp tục xây dựng làng văn hóa, đơn vị, cơ quan văn hóa mới, trong đó nâng chất lượng, gắn việc xây dựng làng văn hóa với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ”, các phong trào thi đua yêu nước do thành phố và huyện tổ chức để đến 2010, các xã, thị trấn hoàn thành bản quy ước văn hóa phù hợp với địa phương. Chỉ tiêu mà họ đặt ra cho “đích” 2010 là 80% gia đình văn hóa, 60% làng (cụm dân cư, tổ dân phố) văn hóa, 80% đơn vị văn hóa, 100% cơ quan, khu dân cư duy trì tổng vệ sinh vì môi trường xanh sạch, đẹp, bảo đảm 100% làng, khu dân cư có nhà văn hóa, 100% các di tích, công trình phúc lợi được bảo vệ, tu sửa... để thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.
Bài và ảnh: Lý Anh Quý