Thừa chứng cứ để thắng kiện Vedan

Xem tin gốc 

ANTĐ - 24 tháng trước 36 lượt xem

Thua chung cu de thang kien Vedan

(ANTĐ) - Ngày 28-7, Bộ TN-MT đã họp với các tỉnh, thành phố và các bên liên quan nhằm xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc buộc Công ty Vedan Việt Nam thực hiện cam kết bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi hành vi gây ô nhiễm môi trường của công ty này.

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương đều nhấn mạnh, cả người dân, chính quyền và các tổ chức đều đã làm “hết tình”, thậm chí “dư tình” đối với Vedan Việt Nam. Điều đó thể hiện ở việc người nông dân, dù là người bị hại nhưng đã hết lần này đến lần khác tạo điều kiện cho Vedan có cơ hội được thương lượng, thỏa thuận về việc đền bù. Cụ thể, đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số liệu ban đầu do người nông dân cung cấp về tình hình thiệt hại là rất lớn, ước gần 217 tỷ đồng trên 1.255 hộ dân.

Tuy nhiên, sau khi Viện Môi trường và Tài nguyên thẩm định, đánh giá và xác định lại, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nông dân trong tỉnh đã quyết định chỉ đòi Vedan bồi thường với mức 53,6 tỷ đồng. Đây là mức bồi thường có cơ sở khoa học và chấp nhận được đối với Công ty Vedan và cũng ít hơn nhiều so với mức ban đầu người nông dân yêu cầu.

Tuy vậy, cũng theo các địa phương, trong suốt quá trình thỏa thuận, đến nay, Công ty Vedan đã tỏ ra thiếu thiện chí, cố tình “đánh võng” để kéo dài việc bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân. Ngay cả đối với một số việc Công ty Vedan đã thống nhất ý kiến với cơ quan về xác định phạm vi ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng, với UBND các tỉnh về mức độ bồi thường bằng văn bản, nhưng sau đó lại trốn tránh trách nhiệm.

Đơn cử, công ty đã thống nhất ý kiến về phương pháp xác định mức độ ô nhiễm, phạm vi ảnh hưởng với Viện Môi trường và Tài nguyên nhưng lại không công nhận kết quả tính toán mức độ bồi thường cụ thể của từng tỉnh.

Sau nhiều lần họp, Vedan đã cố tình trì hoãn, kéo dài vụ việc, viện nhiều lý do không chính đáng khác nhau để mặc cả mức bồi thường. Cụ thể, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ban đầu Vedan chỉ chấp thuận bồi thường 6 tỷ đồng, sau đó mặc cả lên 10 tỷ đồng. Sau khi UBND tỉnh có văn bản không chấp nhận mức bồi thường, công ty này lại xin lỗi và lại đề nghị được thương thảo tiếp.

Ngày 28-7, Công ty Vedan đã có văn bản gửi các địa phương đề nghị nâng tổng mức đền bù lên 130 tỷ đồng, gấp 5 lần so với mức ban đầu. Trong đó, đền bù cho Đồng Nai 60 tỷ đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu 40 tỷ đồng và TP Hồ Chí Minh 30 tỷ đồng.

Tại cuộc họp sáng 28-7, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã nghiêm khắc phê bình lãnh đạo Sở TN-MT Đồng Nai và yêu cầu làm bản tường trình về việc cho đến nay vẫn vòng vo, viện dẫn nhiều lý do không chính đáng để không giúp được người dân kiện Vedan ra tòa.

Ngày 28-7, Công ty Vedan đã có văn bản gửi các địa phương đề nghị nâng tổng mức đền bù lên 130 tỷ đồng, gấp 5 lần so với mức ban đầu. Trong đó, đền bù cho Đồng Nai 60 tỷ đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu 40 tỷ đồng và TP Hồ Chí Minh 30 tỷ đồng.

Tại cuộc họp sáng 28-7, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã nghiêm khắc phê bình lãnh đạo Sở TN-MT Đồng Nai và yêu cầu làm bản tường trình về việc cho đến nay vẫn vòng vo, viện dẫn nhiều lý do không chính đáng để không giúp được người dân kiện Vedan ra tòa.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cũng khẳng định: “Đến nay, chúng ta đã làm hết tình với Vedan, thể hiện ở việc không chỉ đàm phán một lần mà nhiều lần. Bộ TN-MT đã 3 lần gửi văn bản mời ông Chủ tịch của Vedan sang làm việc nhưng ông ta vẫn khất lần. Điều này chứng tỏ Vedan đã và đang tìm đủ mọi cách để lách, để lợi dụng, kể cả việc tìm cách tách 3 địa phương ra mà “bẻ” từng địa phương một”. Không chấp nhận tiếp tục rơi vào “bẫy việt vị” của Vedan, ngày 27-7, hơn 260 bộ hồ sơ khởi kiện đầu tiên đã được chuyển sang tòa án và từ nay đến hết tuần, các hộ dân sẽ hoàn tất việc nộp hơn 1.000 đơn kiện.

Theo ông Phạm Khôi Nguyên, trước hết, cần khẳng định Vedan phải bồi thường người dân. Bộ trưởng nói: “Bồi thường rồi mới nói đến hỗ trợ. Vì Vedan rất ngoan cố nên cần phải liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong vụ việc này”. Quan trọng hơn, Bộ trưởng Bộ TN-MT nhận định: “Hoàn toàn đủ cơ sở pháp lý để kiện Vedan ra tòa và đã kiện là chắc thắng.

Thậm chí chúng ta còn thừa chứng cứ để vạch tội Vedan. Nếu ai nói chưa đủ cơ sở pháp lý thì người đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm...”. Hưởng ứng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trần Văn Cường quả quyết, chưa kiện mà Vedan đã phải tăng đền bù vì họ biết mình sai, nếu kiện ra tòa sẽ thiệt nhiều hơn.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đồng ý với đề nghị của đại diện các tỉnh và Quỹ Bảo vệ Môi trường về việc hỗ trợ hoàn toàn án phí cho nông dân. Cùng với đó là sự hỗ trợ của các cơ quan như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kiểm sát, Tư pháp, Công an, Hội Nông dân... Tuy vậy, đại diện Sở Tư pháp Bà Rịa - Vũng Tàu cảnh báo, có thể ngay sau cuộc họp, Vedan sẽ thay đổi thái độ, xuống nước và nâng mức đền bù.

Tuy nhiên, ngay cả ở mức có thể chấp nhận được, cũng cần phải yêu cầu Vedan nộp đủ tiền đền bù trước ngày 12-9 (là thời hạn cuối cùng để khởi kiện Vedan). Song vị này cũng tỏ ra ngao ngán, “với những gì mà Vedan đang làm, khó có thể tin tưởng công ty này sẽ thực hiện đúng như cam kết”.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang