Thừa Thiên Huế: Đại học Huế 'bật đèn xanh' cho công trình vi phạm

Mặc dù chính quyền địa phương, ngành chức năng và cơ quan chủ quản đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu ngừng hoạt động, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại Đại học (ĐH) Huế nhưng chủ đầu tư vẫn chây ì, xử lý không dứt khoát, khiến cho dư luận nghi ngờ, có điều gì đó rất khó hiểu từ công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại này.

Công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại trong thời gian dài, không xử lý dứt điểm - Ảnh H.Q

Đường Lê Lợi là tuyến đường chính, đẹp của TP.Huế, Thừa Thiên Huế. Dọc hai bên đường có nhiều trụ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp và các điểm kinh doanh, buôn bán. Việc lưu thông qua lại trên tuyến đường tuyệt đẹp này nhiều lúc bị ảnh hưởng bởi việc kinh doanh. Đặc biệt đoạn gần Ga Huế, việc đi lại khó khăn do xuất hiện thêm một số quán cà phê nằm sát lề đường.

Theo quy định, phía bên cà phê Enjoy của Khách sạn Xanh thì xe không được đậu còn phía ở căn tin cơ quan ĐH Huế, nằm trong trụ sở ĐH Huế (số 3 Lê Lợi, TP.Huế) thì xe không được dừng, không được đậu. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng xe dừng trước căn tin gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Căn tin này vốn là ki-ốt để phục vụ cho việc photocoppy của ĐH Huế sau đó làm nơi trưng bày giới thiệu ấn phẩm của Nhà xuất bản ĐH Huế rồi chuyển thành phòng làm việc của Trung tâm biên, phiên dịch. Tháng 8-2014, nơi này thành quán cà phê.

Ngày 13-10-2014, UBND phường Vĩnh Ninh lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tự phá dỡ công trình, bộ phận công trình xây dựng đối với căn tin ĐH Huế do có hành vi xây dựng không có giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền; yêu cầu ĐH.Huế phải tháo dỡ toàn bộ công trình có diện tích 30m2 trong thời hạn 5 ngày. Tuy nhiên, đến thời hạn, đơn vị vi phạm vẫn không thực hiện nên ngày 18-10-2014, UBND phường Vĩnh Ninh ban hành quyết định (QĐ) cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. QĐ quy định thời gian thi hành trong 5 năm.

Nhiều biên bản xử lý vi phạm được lập, thế nhưng bất chấp chỉ đạo của các ngành chức năng, công trình vẫn được tồn tại một cách khó hiểu.

Công trình vẫn tồn tại hơn 1 năm nay là trái với chỉ đạo của UBND tỉnh và thành phố. Theo QĐ số 4080/UBND-XD ngày 25-7-2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn TP.Huế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra, xử lý và tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trước ngày 30-8-2014. Nếu quá thời hạn này sẽ thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ.

Ngày 12-8-2014, Chủ tịch UBND TP.Huế ban hành văn bản chỉ đạo các phường, đơn vị liên quan thực hiện QĐ của UBND tỉnh.

Ông Trần Văn Thành – Chánh văn phòng ĐH Huế cho biết: “Từ tháng 8-2014 khi đi vào hoạt động, căn tin phát sinh một số vấn đề khiến Ban Giám đốc rất mệt mỏi. Việc căng tin mở cửa ra hướng đường Lê Lợi, hoạt động không phục vụ cán bộ công nhân viên vì không thể ngồi ở căng tin trong giờ hành chính mà chủ yếu phục vụ khách bên ngoài. Việc này cũng có phần ảnh hưởng đến giao thông, trật tự mỹ quan. Hơn nữa lãnh đạo ĐH Huế bị UBND phường mời lên làm việc, phường cùng các cơ quan ban ngành khác cũng cử cán bộ về kiểm tra, lập biên bản, có quyết định QĐ cưỡng chế tháo dỡ, yêu cầu ngừng hoạt động vì cho rằng căn tin hoạt động không đúng mục đích”.

Ông Trần Văn Thành, Chánh Văn phòng Đại học Huế cho rằng, khi căng tin đi vào hoạt động ĐH Huế rất mệt mỏi, lãnh đạo ĐH Huế cũng bị phường mời lên làm việc vì công trình không đúng mục đích.

Ông Thành trao đổi thêm: “Vì những phiền hà, mệt mỏi này mà lãnh đạo ĐH Huế thống nhất dừng việc buôn bán cà phê, nước uống; thực hiện theo chỉ đạo của chính quyền và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tiến sĩ Hồ Thị Tố Nga – Chủ tịch công đoàn kiêm phó Ban Hợp tác quốc tế (thuộc ĐH Huế) trình bày là đã bỏ ra số vốn lớn để mở căn tin nên xin gia hạn thời gian, tìm địa điểm mới đặt căn tin”.

Còn nữa….

QUỐC DŨNG (KH&KT)

Twitter

Giúp TriThucCongLuan sửa lỗi

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/giao-duc/1464-dai-hoc-hue-a-bat-den-xanha-cho-cong-trinh-vi-pham.html