Theo đó các tỉnh, thành phố đang có bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 cần khẩn trương thực hiện các biện pháp cách ly, điều trị, giám sát nguồn lây để dịch không lan rộng thêm; giám sát chặt chẽ các ca mới, không để lây lan trong cộng đồng. Nếu xảy ra các chùm ca bệnh, cần tổ chức cách ly, điều trị tại chỗ, hạn chế tối đa tử vong.
Bộ Y tế chỉ đạo việc giám sát chặt chẽ các chùm ca bệnh tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt đối với người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mang các bệnh mãn tính; sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, các phòng cách ly để thu dung, điều trị kịp thời...
Bộ Giáo dục - đào tạo hướng dẫn giáo viên, học sinh, sinh viên các biện pháp phòng chống dịch, tạm thời đóng cửa trường học khi cần thiết để hạn chế sự lây lan của dịch. Huy động học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động cứu hộ, tuyên truyền chống dịch khi có sự điều động của Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A/H1N1.
* Ngày 25-7, Bộ Y tế xác nhận có thêm 35 người nhiễm cúm A/H1N1 trong ngày, nâng tổng số bệnh nhân lên 567 người. Đã có thêm nhiều trường hợp lây bệnh từ học sinh trường Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Khuyến, TP.HCM, tổng cộng là 10 tỉnh thành, mới nhất là tỉnh Tây Ninh.
* Bác sĩ Trần Quang Minh, phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết trong ngày 25-7, Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến, Q.Tân Bình đã có thêm một học sinh nhiễm cúm A/H1N1, nâng tổng số học sinh mắc cúm A/H1N1 lên chín trường hợp.
* Phòng GD-ĐT Q.9, TP.HCM chỉ đạo tất cả các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn quận ngưng hoạt động dạy hè, cho HS nghỉ học từ ngày 25-7. Nếu tình hình dịch bệnh không diễn biến xấu, các trường tiểu học và THCS sẽ tiếp tục dạy hè từ ngày 3-8. Riêng các trường mầm non, các bé sẽ nghỉ hẳn đến hết ngày 4-9, trước ngày khai giảng năm học mới.
* Chiều 25-7, ông Tống Quốc Tần - chủ tịch UBND xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - cho biết theo chỉ đạo của ngành y tế tỉnh, UBND xã Thuận Phú đã cho tạm ngưng hoạt động chợ Thuận Phú trong thời gian bảy ngày (từ sáng 25-7) sau khi có hai trường hợp là học sinh Trường THPT Ngô Thời Nhiệm về nghỉ hè tại địa phương qua xét nghiệm cho kết quả dương tính với cúm A/H1N1.
* Ngày 24-7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo dịch cúm A/H1N1 có thể sẽ lan rộng và diễn biến phức tạp hơn trong mùa đông tới.
Hiện nay, tuy các trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đều ở thể nhẹ và loại virus này chưa xuất hiện biến thể mới ngoài việc lây lan nhanh, nhưng có khả năng chúng sẽ biến thể phức tạp hơn để thích ứng với điều kiện nhiệt độ xuống thấp khi các nước trong vùng dịch như Mexico, Canada và các nước ở bắc bán cầu bước vào mùa đông - WHO nhận định.
Người phát ngôn của WHO cho biết tính đến nay virus cúm A/H1N1 đã có mặt ở 160 trong tổng số 193 nước thành viên của WHO và làm thiệt mạng khoảng 800 người.
Đó là khẳng định của bác sĩ Phan Văn Nghiệm, trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế TP.HCM, xung quanh quyết định của ngành y tế cho học sinh ở các trường có xảy ra dịch cúm trở về nhà.
Theo ông Nghiệm, về nguyên tắc phòng chống dịch, đây là biện pháp tối ưu. Nếu giữ tất cả số học sinh này (khi chưa có dấu hiệu bệnh) tập trung theo dõi tại trường thì nguy cơ lây lan dịch cúm A/H1N1 tại đây là rất lớn khi dịch tiết các ca bệnh có thể bám ở những lan can, ghế đá, bàn ghế, giường ngủ...
Chưa kể, khi giữ một số lượng học sinh lớn như vậy, ở Trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm là hơn 700 học sinh và Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến là hơn 2.000 học sinh, xét về mặt xã hội sẽ gây ra sự lo lắng, hoang mang không đáng có ở các phụ huynh. Cũng phải nhấn mạnh rằng những học sinh mắc bệnh, có nguy cơ mắc bệnh cao đều đã được ngành y tế giữ lại để cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến (ngay ở trường).
Ngược lại, những học sinh được đưa về tỉnh có nguy cơ lây bệnh rất thấp. Tuy nhiên, với một số lượng học sinh lớn như vậy thì việc lọt lưới một số ca bệnh là điều không tránh khỏi. Trước khi về gia đình, những học sinh này đều được nhà trường cùng với ngành y tế tư vấn cách giám sát, cách ly, theo dõi bệnh tại nhà. Cách phòng chống dịch tại trường xảy ra dịch bệnh, Sở Y tế cũng làm giống như việc cách ly, giám sát những hành khách đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm cúm A/H1N1.
* Khi nào phải đi xét nghiệm?
Cũng theo ông Nghiệm, hiện TP chỉ ưu tiên xét nghiệm cho những người có yếu tố nguy cơ cao như có triệu chứng sốt, ho và có yếu tố dịch tễ (tiếp xúc với người mang bệnh). Những người không có dấu hiệu lâm sàng, yếu tố dịch tễ thì không cần đi xét nghiệm vì sẽ lãng phí. Giá xét nghiệm để tìm cúm A/H1N1 khoảng 150 USD/người, chưa kể các loại xét nghiệm chỉ được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ. Trường hợp có triệu chứng sốt, ho... người bệnh nên đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám bệnh. Triệu chứng sốt, ho liên quan đến nhiều loại bệnh khác chứ không chỉ riêng cúm A/H1N1. Với những học sinh hoặc là người nhà của những học sinh ở hai trường học đã xuất hiện dịch, hoặc những người từng tiếp xúc với người mắc bệnh, khi đi khám bệnh cần nói với bác sĩ để bác sĩ lưu ý hơn đến bệnh cúm A/H1N1.
* Đeo khẩu trang, hạn chế đi bơi
Để phòng cúm, theo ông Nghiệm, nên đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người. Nếu là khẩu trang vải thì nên giặt và ủi mỗi ngày. Người dân cũng cần tăng cường rửa tay. Trong gia đình, mỗi người nên dùng một khăn mặt riêng, thực hiện vệ sinh trong ăn uống bằng cách trụng chén (bát) vào nước sôi trước khi ăn hoặc đem phơi ngoài nắng. Ngoài ra, nên hạn chế đi bơi trong thời gian này vì môi trường hồ bơi rất dễ lây lan bệnh.