Trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, các nghị sĩ đối lập buộc tội ông Abhisit ra lệnh cho quân đội đàn áp những người biểu tình. Phe đối lập, chủ yếu là đảng Puea Thái, cho rằng việc quân đội sử dụng xe bọc thép và súng đạn thật đàn áp người biểu tình là đi quá giới hạn.
Thủ tướng Abhisit tự bào chữa cho mình rằng, cuộc đàn áp người biểu tình vừa qua là việc chẳng đặng đừng và được thực hiện trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật. Thủ tướng Abhisit hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập về việc liệu quân đội có sử dụng vũ lực không đúng mức để dẹp đám đông biểu tình hay không.
Thủ tướng Abhisit nói rằng trong cuộc đụng độ vừa qua, không bên nào có thể tuyên bố là thắng trước những tổn thất lớn về người và của. Thủ tướng nói: “Cuối cùng, vì sự hòa giải dân tộc, Quốc hội sẽ phải điều tra vụ này kỹ hơn”. Chính phủ của Thủ tướng Abhisit cho rằng, một nhóm nhỏ trong số người biểu tình phải chịu trách nhiệm gây ra bạo lực. Ông Abhisit gọi đó là những kẻ khủng bố.
Thủ tướng Abhisit khẳng định rằng, ông sẽ không gây ảnh hưởng và can thiệp vào cuộc điều tra độc lập đối với vụ bạo lực giữa quân đội và người biểu tình chống chính phủ vừa qua ở Bangkok.
Sau hai ngày tranh luận, ngày 2-6, Hạ viện Thái Lan bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Abhisit theo đề nghị của phe đối lập. Hạ viện Thái Lan hiện có 475 nghị sĩ trong đó liên minh cầm quyền gồm 6 đảng có 275 ghế còn phe đối lập giữ 200 ghế. Để vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Thủ tướng Abhisit cần nhận được ít nhất là 238 phiếu ủng hộ. Lúc tiến hành bỏ phiếu chỉ có 432 nghị sĩ.
Kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Abhisit được công bố ngay trong ngày, theo đó 246 phiếu ủng hộ ông Abhisit tiếp tục nắm giữ cương vị Thủ tướng Thái Lan.
Đ.P (Tổng hợp)