Thủ tướng A-bi-xịt sinh ngày 3-8-1964 tại thành phố Niu-cát-xơ, Vương quốc Anh. Ông kết hôn với Phó giáo sư, Tiến sĩ Pim-pen Vết-cha-chi-va, Giảng viên khoa Toán Khoa học, Đại học Chu-la-long-kon. Vợ chồng ông A-bi-xịt có hai con là: Prang Vết-cha-chi-va và Pa-na-xít Vết-cha-chi-va.
Thủ tướng A-bi-xịt có bằng Tiến sĩ Danh dự về Luật, Đại học Ram-kham-ha-eng, Thái Lan; bằng Thạc sĩ Triết học Kinh tế, Đại học O-xphớt, Vương quốc Anh. Ông là cử nhân Nghiên cứu Triết học, Chính trị và Kinh tế, bằng Danh dự Hạng nhất, Đại học O-xphớt, Vương quốc Anh. Ông cũng là cử nhân Luật, Đại học Ram-kham-ha-eng, Thái Lan.
Trước năm 1992, ông A-bi-xịt là giảng viên Kinh tế tại Đại học O-xphớt, Vương quốc Anh; giảng viên tại Học viện Quân sự Hoàng gia Chu-la-chom-klao (quân hàm thiếu úy); giảng viên khoa Kinh tế, Đại học Tham-ma-xát, Thái Lan.
Sau năm 1992, ông A-bi-xịt là nghị sĩ Quốc hội, thành viên Đảng Dân chủ. Từ năm 1992 đến năm 1994, ông là người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan. Năm 1994, ông là Phó thư ký Thủ tướng, phụ trách chính trị. Năm 1995, ông là Chủ tịch Ủy ban Nghị viện phụ trách giáo dục. Năm 1998, ông là Chủ tịch Ủy ban Xem xét Dự luật Giáo dục Quốc gia năm 1999. Năm 1999, ông được bầu làm Phó chủ tịch Đảng Dân chủ. Năm 2001, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, phụ trách Ban đầu tư, Ủy ban Chống tham nhũng, Văn phòng Hội đồng giáo dục và Văn phòng Ủy ban Tổ chức phân quyền cho địa phương.
Năm 2005, ông A-bi-xịt được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ. Từ năm 2005 đến tháng 2-2006, ông là lãnh đạo Chính phủ đối lập trong Hạ viện. Từ ngày 27-2-2008 đến tháng 11-2008, ông là lãnh đạo Chính phủ đối lập trong Hạ viện. Từ 17-12-2008, ông A-bi-xịt là Thủ tướng Vương quốc Thái Lan.