Thủ tướng Thái Lan công bố lộ trình hòa giải

Xem tin gốc 

Lao Động - 27 tháng trước 43 lượt xem

Theo Bangkok Post ngày 5.5, việc quân đội Thái từ chối sử dụng vũ lực giải tán người biểu tình là sức ép lớn nhất, buộc Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải công bố lộ trình giải tán hạ viện và tổ chức bầu cử.

Ngay sau vụ đụng độ đẫm máu người biểu tình hôm 10.4, Tham mưu trưởng quân đội Anupong Paojinda đã phản đối việc tái lập bất cứ chiến dịch trấn áp người biểu tình nào, mà ủng hộ việc giải tán hạ viện và sử dụng các giải pháp chính trị để chấm dứt khủng hoảng.

Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon - người từng tuyên bố cảnh sát phải là lực lượng lãnh đạo việc trấn áp biểu tình chứ không phải quân đội - cũng cùng chung nhận định. “Tôi không chấp nhận sử dụng quân đội để bắn lại người dân Thái” - ông Prawit nói.

Ngày 5.5, ông Veera - lãnh đạo Liên minh Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) - tuyên bố, người biểu tình sẽ không giải tán cho đến khi ông Abhisit giải tán hạ viện.

Ngoài ra, phe áo đỏ chỉ chấp nhận lộ trình với bốn điều kiện: Công bố thời hạn giải tán hạ viện; chính phủ phải chứng tỏ sự cầu thân bằng cách ngừng mọi sức ép với phe áo đỏ. Ngoài ra, chính quyền Bangkok không được ân xá đối với các cáo trạng hình sự liên quan đến khủng bố và chống hoàng gia; ngừng ngay việc lôi kéo hoàng gia vào xung đột chính trị.

Theo lộ trình hòa giải, Thủ tướng Abhisit đề nghị tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 14.11. Song, UDD nghi ngờ về lộ trình trên, do nó đi ngược lại với chính sách của Trung tâm Xử lý tình huống khẩn cấp - do chính quyền lập ra - vốn tuyên bố sẵn sàng sử dụng xe bọc thép để giải tán người biểu tình. Một nguồn tin bên trong UDD cho hay, các nhà lãnh đạo áo đỏ miễn cưỡng chấp nhận lộ trình này do không muốn vấp phải búa rìu dư luận chỉ trích họ.

Cùng ngày, ông Weng Tochirakarn - một lãnh đạo khác của UDD - cho hay, sứ mệnh của UDD chưa kết thúc vì vẫn cần phải giúp Đảng Puea Thai đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Phe áo đỏ còn muốn đảm bảo kế hoạch hành động của Đảng Puea Thai khi ra tranh cử phải ưu tiên việc đấu tranh để tái khôi phục hiến pháp năm 1997.

Lộ trình hòa giải

* Tháng 5: Chính phủ đàm phán với phe áo đỏ về giải pháp tốt nhất chấm dứt bất ổn.

* Ngày 24 - 27.5, Hạ viện thảo luận về dự thảo ngân sách năm 2011.

* Tháng 6: Hạ viện thông qua dự thảo ngân sách năm 2011.

* Tháng 8: Cải tổ sớm quân đội và cảnh sát.

* Cuối tháng 9: Thủ tướng Abhisit công bố giải tán hạ viện.

* Ngày 14.11: Tổng tuyển cử.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang