Thủ tướng Putin trả lời trực tuyến

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 5 tháng trước 130 lượt xem

Mục tiêu chính của biểu tình là nhắm đến bầu cử tổng thống sắp tới.

Ngày 15-12, tại cuộc trò chuyện trực tiếp hằng năm với người dân trên đài truyền hình, lần đầu tiên Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã đưa ra quan điểm chính thức về các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử Duma quốc gia Nga vào đầu tháng qua.

Ông nói phe đối lập luôn khiếu nại về bầu cử và mục tiêu chính của biểu tình là nhắm đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Ông cho biết một số sinh viên được trả tiền để tham gia biểu tình.

Ông khẳng định kết quả bầu cử phản ánh đúng công luận và một vài thùng phiếu ở St. Petersburg sẽ được kiểm phiếu lại. Nếu kết quả không thỏa mãn, phe đối lập nên kiện ra tòa.

Ông nhận định tình trạng gian lận bầu cử chỉ xảy ra ở mức độ nhỏ. Ông đề xuất lắp đặt webcam giám sát ở các điểm bầu cử trong bầu cử tổng thống tới để tăng cường tính minh bạch và dập tắt các cáo buộc gian lận.

Thủ tướng Putin trong buổi đối thoại trực tuyến với dân ngày 15-12. Ảnh: REUTERS

Ông nói mặc dù biểu tình là hợp pháp và ý kiến bất đồng là cần thiết nhưng tham gia vào âm mưu gây bất ổn xã hội là điều sai trái. Ông kêu gọi người dân không nên tham gia âm mưu gây bất ổn đất nước.

Ông chỉ trích các cuộc cách mạng màu ở các nước và cho rằng các thế lực nước ngoài có liên quan trong biểu tình năm 2004-2005 ở Ukraine dẫn đến lật đổ chính phủ thân Nga, dựng lên Tổng thống thân phương Tây Viktor Yushchenko. Ông nói các cố vấn của Tổng thống Yushchenko đang tìm cách gieo mầm biểu tình tương tự ở Nga.

Ông tuyên bố sẵn sàng rời khỏi chức vụ nếu không được nhân dân ủng hộ thông qua kết quả bầu cử. Ông biện bạch trước đây ông tự bổ nhiệm các thống đốc các vùng nhằm mục đích giữ cho đất nước đoàn kết và ông mong muốn thực hiện trở lại quy chế bầu cử thống đốc vốn bị xóa bỏ năm 2004.

Khi được hỏi về lời cảnh báo của Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain vào tuần trước rằng “mùa xuân Ả Rập” đang đến gần nước Nga, Thủ tướng Putin nhận định một số thế lực muốn gạt Nga ra để Nga khỏi can dự vào công việc thống lĩnh thế giới và một số nước phương Tây e ngại tiềm lực hạt nhân của Nga.

Về kinh tế, ông dự kiến GDP của Nga sẽ tăng trưởng 4,2%-4,5% năm 2011, lạm phát tăng hơn 6%. Ông dự báo châu Âu sẽ tăng trưởng 1%-1,2% trong năm nay nhưng năm tới nhiều nước sẽ tăng trưởng âm hoặc bằng không.

Ông cho biết trong tương lai, Cộng đồng Kinh tế Âu-Á (Nga, Belarus và Kazakhstan) có thể sử dụng đồng tiền chung.

Ông đã khen ngợi nguyên Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin là người có tầm nhìn, có tư duy mang tính toàn cầu và chiến lược và Kudrin sẽ được bổ nhiệm vào chính phủ mới.

Ông cho rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ củng cố dân chủ và hệ thống chính trị, hiện đại hóa kinh tế và bảo vệ khỏi các cú sốc từ bên ngoài. Ông nhận định tỉ phú Mikhail Prokhorov sẽ là đối thủ đáng gờm.

Khi được hỏi về cách hành xử nếu ông cầm quyền trong thời kỳ Liên Xô tan rã, ông nhấn mạnh trong tình thế như vậy, ông sẽ kiên quyết đấu tranh để bảo vệ toàn vẹn đất nước thông qua cải cách kinh tế và thay đổi dân chủ.

Thủ tướng Putin tiết lộ máy bay không người lái NATO đã không kích đoàn xe chở ông Gaddafi ở Sirte (Libya), sau đó Mỹ báo cho phe nổi dậy đến sát hại ông Gaddafi.

Ngày 14-12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết chính phủ đã chỉ đạo văn phòng công tố viên và Bộ Nội vụ điều tra tất cả khiếu nại về bầu cử Duma quốc gia. Ông nói kết quả điều tra sẽ được công khai cho cộng đồng quốc tế.

LÊ LINH (Theo The Moscow Times, RIA Novosti, Russia Today)


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang