Thủ tướng Nhật ra lệnh tăng giám sát Senkaku/Điếu Ngư

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng tăng cường giám sát xung quanh quần đảo tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP

Ông Abe đưa ra yêu cầu trên hôm qua sau khi 4 tàu tuần tra của Trung Quốc tiếp tục đến gần vùng nước xung quanh quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, do Nhật Bản kiểm soát trên thực tế.

"Tôi muốn ông phản ứng một cách cứng rắn", Kyodo News dẫn lời ông Abe nói với Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối sự xuất hiện của tàu Trung Quốc tại địa phận mà Tokyo cho là lãnh hải của mình. Nhật Bản cho biết các tàu Trung Quốc đi vào vùng nước gần Senkaku/Điếu Ngư vào trưa 7/1 và rời đi vào sáng sớm ngày 8/1.

Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc xác nhận 4 tàu tuần tra trên biển của Trung Quốc đang hoạt động gần quần đảo nói trên nhưng nhấn mạnh đó là vùng biển của Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản Itsunori Onodera và người đồng cấp Mỹ Leon Panetta hôm qua có cuộc điện đàm lần đầu tiên kể từ khi đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) lên nắm quyền hồi tháng trước. Hai bên thống nhất hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề như tranh chấp trên biển Hoa Đông và vấn đề tên lửa Triều Tiên.

Ông Onodera hy vọng sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ để tăng cường năng lực cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ông nói Nhật Bản đã giải quyết vấn đề tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư một cách hợp lý và sẽ đối phó với những "hành động khiêu khích" của Trung Quốc một cách cứng rắn, đài truyền hình NHK cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói với người đồng cấp Nhật Bản rằng mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật là cực kỳ quan trọng và là cơ sở của sự hòa bình, ổn định trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mỹ có hơn 50.000 binh sĩ đóng tại Nhật Bản và hai nước thường xuyên tổ chức tập trận chung.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi chính phủ Nhật mua lại chuỗi đảo không người Senkaku/Điếu Ngư từ các chủ sở hữu tư nhân người Nhật hồi tháng 9 năm ngoái.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cử các máy bay chiến đấu F-15 ra quần đảo để ngăn chặn các tàu tuần tra và máy bay Trung Quốc xuất hiện tại đây. Trong quá trình vận động tranh cử và ngay khi vừa giành chiến thắng tại Hạ viện Nhật Bản, ông Abe đã thể hiện quan điểm mạnh mẽ và không nhượng bộ Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ.

Vũ Hà

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2013/01/thu-tuong-nhat-ra-lenh-tang-giam-sat-senkaku-dieu-ngu/