Thủ tướng Nhật đối mặt với áp lực từ chức

Xem tin gốc 

CAND Portal - 37 tháng trước 34 lượt xem

Thu tuong Nhat doi mat voi ap luc tu chuc

Vài ngày sau khi tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện, tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 30/8, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đang phải đối mặt với những áp lực đòi từ chức đến từ đảng phái đối lập và cả trong nội bộ đảng cầm quyền.

Ngày 16/7, 133 người chống đối ông Taro Aso trong đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP) đã cùng ký tên vào một lá đơn kiến nghị gửi lên ban lãnh đạo đảng, yêu cầu tổ chức một cuộc họp nội bộ bao gồm các nghị sĩ ở Hạ viện và Thượng viện.

Nội dung của cuộc họp, theo đơn kiến nghị, là sẽ bàn thảo về việc có nên yêu cầu Thủ tướng Taro Aso từ chức hay không và lựa chọn một người khác có uy tín hơn làm Chủ tịch LDP.

Theo điều lệ đảng thì con số này đủ hiệu lực để tổ chức một hội nghị có thể đưa ra một quyết định chính thức của tổ chức đảng. Nếu một hội nghị như vậy diễn ra, nó có thể quyết định tổ chức một cuộc bầu cử chủ tịch đảng mới.

Tham gia ký vào lá đơn kiến nghị có một số người là thành viên nội các chính phủ như Bộ trưởng Tài chính Kaoru Yosano; Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Shigeru Ishiba.

Phát biểu sau cuộc gặp với ông Taro Aso, Bộ trưởng Tài chính Kaoru Yosano nói: "Tôi đã thẳng thắn nói với Thủ tướng rằng đảng LDP sẽ bị tổn hại lớn trong cuộc tổng tuyển cử nếu chúng tôi không có biện pháp để khắc phục tình trạng mất uy tín như hiện nay".

Tờ Yomiuri Shimbun dẫn lời một số quan chức thân cận với ông Kaoru Yosano cho biết, Bộ trưởng Tài chính đã gặp Thủ tướng và kêu gọi ông này từ chức. Trong khi đó, hai cựu Tổng thư ký của LDP Hidenao Nakagawa và Tsutomu Takebe cũng bày tỏ quan điểm rằng ông Taro Aso nên từ chức trước cuộc bầu cử.

Với tư cách là người đề xuất và tập hợp chữ ký của các nghị sĩ là thành viên LDP, ông Hidenao Nakagawa bày tỏ quan điểm rằng, Thủ tướng cần lắng nghe ý kiến của nghị sĩ và đưa ra quyết định đúng đắn.

Ông Hidenao Nakagawa còn cho biết, hội nghị nên được tổ chức vào tuần này nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của kết quả bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo mới đây và xây dựng kế hoạch cho cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới.

Một nguồn tin từ LDP cho biết, ban lãnh đạo đảng này đang xem xét việc tổ chức một hội nghị vào ngày 21/7 khi Hạ viện giải tán theo kế hoạch đã công bố.

Dù bị "giương đông kích tây", bị đảng đối lập tìm cách bỏ phiếu bất tín nhiệm, vấp phải sự phản đối của nhiều thành viên đảng LDP song Thủ tướng Taro Aso vẫn tuyên bố không có ý định từ chức. Ông Taro Aso khẳng định: "Tôi sẽ tiếp tục phát biểu với tư cách là Thủ tướng và là người giành được sự tin cậy của đảng LDP cho dù đảng có tổ chức hội nghị hay không".

Các nhà quan sát nhận định rằng, cái khó của ông Taro Aso hiện giờ chính là sự lục đục trong nội bộ đảng cầm quyền. Việc thay đổi lãnh đạo LDP vào phút chót chưa hẳn đã làm thay đổi những gì đã xảy ra trên chính trường Nhật Bản. Bộ trưởng Y tế Yoichi Masuzoe trong lần trả lời phỏng vấn cũng nhấn mạnh rằng, việc lựa chọn Chủ tịch mới cho LDP chỉ là một động thái nhằm làm rối rắm thêm tình hình hiện nay.

Cựu Thủ tướng Yoshiro Mori trong chương trình truyền hình sáng 16/7 thì đưa ra nhận định rằng, LDP đang chứng kiến một cuộc tranh giành quyền lực và có rất nhiều kẻ cơ hội lợi dụng thất bại trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo để "đục nước béo cò". Hiện, kết quả các cuộc thăm dò dư luận ở Nhật Bản đều cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Taro Aso đang ở mức thấp nhất (dưới 20%)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang