Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và chúc Tết các tỉnh miền Trung

Xem tin gốc 

Báo Công Thương - 29 tháng trước 37 lượt xem

Thu tuong Nguyen Tan Dung tham va chuc Tet cac tinh mien Trung

Ngày 9/2/2010 trong chương trình thăm và chúc tết các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và chúc tết đảng bộ nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Tấn Dũng thăm và chúc tết CBCNV Cảng Hòn La, Quảng Bình

CôngThương - Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội mà Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đạt được trong năm qua, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng như: giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng 5,5%, sản xuất công nghiệp tăng 17,6% và các ngành dịch vụ tăng 12,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và có nhiều tiến bộ; sản lượng lương thực đạt 264.514 tấn, vượt 3,3% kế hoạch; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 100,4% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn vượt 14,5% dự toán địa phương và tăng 11,7% so cùng kỳ; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm 3,5%; GDP bình quần đầu người đạt 736 USD/người...

Thủ tướng cho rằng, để đảm bảo cho sự phát triển ổn định và vững chắc Quảng Bình cần phấn đấu hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2010 cũng như xây dựng chiến lược phát triển cụ thể cho kế hoạch 5 năm tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh cần quan tâm sâu sát tới tình hình đời sống của người dân, nhất là các hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc miền núi nhằm đảm bảo cái Tết no đủ, đầm ấm cho bà con. Cũng trong chuyến công tác này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, chúc tết cán bộ công nhân viên đang công tác ở Cảng Hòn La, Công an tỉnh Quảng Bình và một số gia đình chính sách

Trước đó, ngày 7/2/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên - Huế. Tham gia Đoàn công tác còn có Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế để duy trì, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững và đạt mức tăng trưởng kinh tế rất ấn tượng trong năm qua. Năm 2009, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều thực hiện ở mức khá cao, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 11,2 %, GDP bình quân đầu người đạt hơn 1.000 USD, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng của dịch vụ đã đạt 45,6% GDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.250 tỷ đồng, tăng 25,2%. Đời sống nhân dân nhất là khu vực nông thôn, miền núi được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo; lĩnh vực văn hóa được quan tâm hơn; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vị thế của tỉnh được nâng lên. Tỉnh cũng đã tích cực triển khai công tác phục vụ nhân dân đón Tết, phân bổ 900 tấn gạo và 8,66 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Thủ tướng cho rằng, Thừa Thiên - Huế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang. Đây là nơi hội tụ đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh hơn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, trọng điểm về quốc phòng, an ninh quốc gia. Do đó, xây dựng, phát triển Thừa Thiên - Huế có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt đối với miền Trung – Tây nguyên và cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Thừa Thiên - Huế cần phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, sớm đưa Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học – công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao... như Kết luận 48 ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Đại Nội - Huế, thăm và chúc Tết tại huyện Nam Đông; thăm tặng quà gia đình ông Hồ Tưới, gia đình bà Hồ Thị Sen (dân tộc Cơ Tu) là những gia đình chính sách, có công với cách mạng ở huyện Nam Đông, TT- Huế.

Vào ngày 8/2/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, chúc Tết và làm việc tại tỉnh Quảng Trị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ đã đến dâng hương, đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Đường 9, thăm, chúc Tết và tặng quà cho ông Hồ Văn Thành dân tộc Vân Kiều, diện gia đình chính sách ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa; thăm Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương những thành quả mả tỉnh đã đạt được trong năm 2009. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,1%, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 3.770 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người đạt 13,7 triệu đồng/năm (tăng 22,3% so với năm 2008).... Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Quy mô công nghiệp nhỏ bé, chưa có sản phẩm mũi nhọn đủ sức cạnh tranh trên thị trường...

Trước những kiến nghị của tỉnh Quảng Trị với Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành Trung ương quan tâm đầu tư qui hoạch lại và đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thành phố Đông Hà, hạ tầng khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, Khu liên hợp thể dục-thể thao, xây dựng nhà cho các gia đình chính sách, xây dựng một số tuyến đường cấp thiết cho dân sinh và phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng phân hiệu đại học Huế… Thủ tướng giao cho các bộ, ngành Trung ương xem xét tính khả thi của các dự án mà tỉnh kiến nghị để trình Thủ tướng phê duyệt...

Trần Minh Tích

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Tấn Dũng thăm và chúc tết CBCNV Cảng Hòn La, Quảng Bình

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang