Thủ tướng Nga lo ngại việc Mỹ triển khai NMD sát biên giới Nga

Xem tin gốc 

QĐND - 4 tháng trước 320 lượt xem

QĐND – Phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo các phương tiện thông tin đại chúng chủ chốt của Nga tối 18-1 (giờ địa phương) tại dinh thự Nô-vô Ô-ga-re-vô thuộc ngoại ô Mát-xcơ-va, Thủ tướng Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) tuyên bố, Nga lo ngại về khả năng Mỹ sẽ triển khai một bộ phận thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) sát biên giới LB Nga, kể cả trên lãnh thổ Gru-di-a. Theo Thủ tướng Pu-tin, mặc dù Nga “trước sau như một” chủ trương đối thoại và hợp tác với Mỹ và NATO cùng các nước liên quan trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, nhưng nếu như Lầu Năm góc triển khai NMD sát biên giới Nga, trong đó có ở Gru-di-a, thì Nga buộc phải hướng các hệ thống tấn công của mình vào các mục tiêu đó.

QĐND – Phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo các phương tiện thông tin đại chúng chủ chốt của Nga tối 18-1 (giờ địa phương) tại dinh thự Nô-vô Ô-ga-re-vô thuộc ngoại ô Mát-xcơ-va, Thủ tướng Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) tuyên bố, Nga lo ngại về khả năng Mỹ sẽ triển khai một bộ phận thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) sát biên giới LB Nga, kể cả trên lãnh thổ Gru-di-a. Theo Thủ tướng Pu-tin, mặc dù Nga “trước sau như một” chủ trương đối thoại và hợp tác với Mỹ và NATO cùng các nước liên quan trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, nhưng nếu như Lầu Năm góc triển khai NMD sát biên giới Nga, trong đó có ở Gru-di-a, thì Nga buộc phải hướng các hệ thống tấn công của mình vào các mục tiêu đó.

Sau gần 3 năm bấm nút “tái khởi động”, quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn còn vướng mắc về NMD. Ảnh: flick.com

Tuyên bố của Thủ tướng Pu-tin diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ còn phức tạp và thiếu vắng sự tin tưởng liên quan đến kế hoạch của Oa-sinh-tơn triển khai hệ thống NMD ở châu Âu. Phớt lờ đề xuất của Nga về việc thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu, chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma vẫn tiến hành đàm phán và ký thỏa thuận với Ru-ma-ni, Ba Lan, Bun-ga-ri, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha cho phép Mỹ triển khai các tên lửa đánh chặn, trạm ra-đa cũng như tàu chiến neo đậu ở vùng biển ngoài khơi của những nước này. Nga đã đề nghị Mỹ và NATO cam kết bằng văn bản pháp lý rằng NMD ở châu Âu không nhằm chống lại Nga. Tuy nhiên, cuộc đàm phán về NMD đã đi vào ngõ cụt do Mỹ từ chối đưa ra bảo đảm pháp lý rằng NMD không nhằm vào lực lượng răn đe hạt nhân của Nga.

Trong cuộc họp báo tổng kết năm 2011 diễn ra ngày 18-1 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Xéc-gây La-vrốp (Sergei Lavrov) đã bày tỏ rằng, Mát-xcơ-va hy vọng Oa-sinh-tơn sẽ lắng nghe và tính đến những lo ngại chính đáng của Nga liên quan đến vấn đề phòng thủ tên lửa. Theo Ngoại trưởng La-vrốp, kế hoạch của Mỹ về bố trí hệ thống NMD là một trong những vấn đề tồn tại chính đối với quan hệ Nga - Mỹ hiện nay. Mát-xcơ-va cũng hy vọng cuộc bầu cử tổng thống mới tại Mỹ diễn ra vào cuối năm nay sẽ có lợi cho những nỗ lực chung của hai nước nhằm tìm kiếm giải pháp thống nhất đối với các thách thức hiện nay.

Ngoại trưởng La-vrốp khẳng định, Mỹ hiện có hai trung tâm NMD ở A-la-xca và Ca-li-pho-ni-a, còn Nga có một trung tâm tương tự ở Mát-xcơ-va. Việc Mỹ muốn có trung tâm NMD thứ ba tại châu Âu nhằm tạo ra hệ thống NMD toàn cầu, sẽ làm thay đổi tương quan lực lượng đã định hình trên thế giới. Ông La-vrốp cho biết, vị trí hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu được triển khai ở châu Âu là "rõ ràng và đơn giản”, nhưng việc Mỹ thúc đẩy triển khai hệ thống này là hơi khó hiểu. Ông La-vrốp nhấn mạnh, Nga và Mỹ sẽ không để một cuộc chạy đua vũ trang hoặc "Chiến tranh Lạnh" xảy ra. "Chúng tôi không phải là kẻ thù. Đối đầu không phải là sự lựa chọn của chúng tôi", ông La-vrốp nói.

Trước đó, Ngoại trưởng La-vrốp cũng từng lên tiếng cảnh báo rằng Nga sẽ thực thi các biện pháp đáp trả nếu hệ thống ra-đa và tên lửa đánh chặn của Mỹ được bố trí xung quanh biên giới LB Nga.

Linh Oanh


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang