Thủ tướng Nga lo ngại về “bóng ma” của cuộc chiến tranh thế giới mới

(Công lý) - Thủ tướng Nga ngày 11/2 đã cảnh báo nguy cơ xảy ra “chiến tranh thế giới mới” nếu các lực lượng Arập bước vào cuộc chiến chống chống khủng bố ở Syria.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo về nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới mới nếu các lực lượng Arập tham gia cuộc chiến chống IS tại Syria.

Trước thềm hội nghị an ninh của nhóm Hỗ trợ Syria Quốc tế (ISSG) tổ chức tại Munich ngày 12/2, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc trả lời phỏng vấn tờ Handelsblatt (Đức) ở khu vực dân cư Gorki nằm ở ngoại ô thành phố Moscow.

Khi được hỏi về đề nghị “sẵn sàng cung cấp lực lượng mặt đất tham gia cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria” mà Arập Saudi đưa ra hồi tuần trước, Thủ tướng Medvedev cho rằng: “Điều này thật tồi tệ”.

“Tấn công mặt đất thường sẽ biến cuộc chiến trở thành vĩnh viễn. Chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra ở Afghanistan và nhiều nước khác. Tôi cũng không cần phải nhắc lại những gì đã xảy ra ở đất nước Libya nghèo nàn”, ông lý giải.

“Mỹ và các nước Arập cần phải suy nghĩ cẩn trọng: lẽ nào họ muốn một cuộc chiến tranh vĩnh viễn?”. Theo Thủ tướng Nga, thật khó mà có thể chiến thắng một cách nhanh chóng, “đặc biệt trong thế giới Arập, nơi mà mọi người đang chống lại nhau… Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Và có thể sẽ mất nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ ”.

Thủ tướng Medvedev cho rằng, Mỹ và Nga cần tạo ra sức ép, buộc tất cả các bên phải “ngồi vào bàn đàm phán” để đạt được lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria. Ông cũng bày tỏ lo ngại về “bóng ma” của một “cuộc chiến tranh vĩnh viễn” hoặc “thế chiến mới” nếu việc đàm phán bị thất bại.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/thu-tuong-nga-lo-ngai-ve-bong-ma-cua-cuoc-chien-tranh-the-gioi-moi-137428.html