Giá trái phiếu của nhóm nước đang phát triển giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai bởi những lo lắng liên quan đến vấn đề nợ của Hy Lạp.
Nhà đầu tư tìm đến các loại tài sản đầu tư an toàn hơn như trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ.
Căng thẳng liên quan đến vấn đề châu Âu tăng lên, một số quan chức kinh tế hàng đầu châu Âu bất đồng với nhau về gói giải cứu dành cho Hy Lạp.
Thủ tướng Đức vẫn khẳng định quan điểm muốn tìm đến IMF chứ không phải Liên minh châu Âu.
Phó Thủ tướng Hy Lạp, trong khi đó, cho rằng tương lai của Liên minh châu Âu hiện đang bị đe dọa và cảnh báo nếu các nhà lãnh đạo châu Âu không giải quyết được vấn đề nợ của Hy Lạp, sự thống nhất của khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ đi xuống.
Trong khi đó, chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu khẳng định lại sự hỗ trợ dành cho nỗ lực của Hy Lạp trong việc giảm thâm hụt ngân sách xuống mức cho pháp và phát đi tín hiệu rằng hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu và chính phủ châu Âu là hoàn toàn có thể nếu cần thiết.
Ông F. Erich Bauer-Rowe, trưởng phụ trách các thị trường mới nổi tại tổ chức đầu tư Jefferies ở New York, nhận xét: “Những gì đang diễn ra tại châu Âu ảnh hưởng nhiều đến thị trường mà chúng tôi đang đầu tư. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ những gì đang diễn ra tại châu Âu.”
Lượng bán trái phiếu nhóm nước mới nổi vẫn ở mức thấp thế nhưng nhà đầu tư cũng đang điều chỉnh lai danh mục đầu tư để chuẩn bị cho các đợt phát hành mới và tìm đến các loại hình đầu tư mang lại lợi suất cao hơn.
Trái phiếu Ukraina và Hungary cũng đi xuống trong phiên hôm qua. Trong thư gửi khách hàng, Ngân hàng Hoàng gia Scotland cho rằng trái phiếu Ukraina có thể đi xuống trong tương lai gần nếu nước này không thành công trong việc thỏa thuận với IMF về các khoản vay.
Theo Dân Trí/WSJ