Thủ tướng David Cameron: “Nước Anh sẽ không mở cửa tiếp nhận dân tị nạn”

Thủ tướng Anh David Cameron vừa đưa ra một lập trường rất cứng rắn rằng “nước Anh sẽ không tiếp nhận người tị nạn đến từ Trung Đông và Bắc Phi” bất chấp áp lực và cáo buộc từ nhiều phía.

Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra quyết định đối với vấn đề nhập cư cho dân tị nạn (Ảnh: AP)

Sau khi hình ảnh về một cậu bé người Syria chết đuối bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiều người phẫn nộ và gây sức ép cho chính phủ các nước châu Âu thì Thủ tướng Anh vẫn kiên quyết theo đuổi lập trường của mình: “Tôi không nghĩ việc tiếp nhận thêm nhiều người tị nạn sẽ là câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề nhập cư của châu Âu”.

Ngay sau tuyên bố này, ông Cameron đã phải đối mặt với hàng loạt lời cáo buộc về lương tâm từ phía người dân và chính phủ các nước khác như Đức, Pháp, Thụy Điển. Ông cũng sẽ phải chịu áp lực từ phía quốc hội trong phiên điều trần vào tuần tới cũng như đưa ra lời giải thích cho lập trường của mình với các nhà lãnh đạo EU trong hội nghị lớn ngày 14/9 tới đây.

Ông Cameron nhấn mạnh rằng giải pháp tốt nhất cho cuộc khủng hoảng nhập cư là mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực Trung Đông, tuy nhiên nhiều người cho rằng việc này là không thể khi khu vực này đang bị xâm chiếm bởi Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cũng như sự bất ổn định kéo dài về tôn giáo, sắc tộc, kinh tế …

Trong chuyến thăm Northamptonshire, khu vực có nhiều người tị nạn nhập cư vào Anh trước đó, ông Cameron phát biểu rằng: “Đã có một số lượng lớn người tị nạn nhập cư vào Anh từ vài năm trước, tôi cho họ sống ở đây và giám sát cuộc sống của họ. Tôi nhận ra rằng chỉ có đem lại hòa bình và ổn định cho quê hương của họ mới là giải pháp tốt nhất”.

Bài phát biểu này của ông Cameron đã làm dấy lên một loạt phản đối và cáo buộc từ phía Nhà thờ Công giáo, các ứng viên đảng lao động Anh cũng như từ phía người dân.

Đức Hồng y Vincent Nichols, người đứng đầu Giáo hội Công giáo ở Anh và xứ Wales đã lên tiếng: “Đây thật sự là một hành động đáng hổ thẹn. Chúng ta đã thấy hình ảnh của một đứa trẻ bị trôi dạt vào biển, chúng ta cảm thương sâu sắc trước hình ảnh đó. Là một nước có nền kinh tế ổn định, chúng ta cũng có thể giúp đỡ phần nào cho những người tị nạn nghèo khổ dù chỉ là ở mức ngắn hạn trước mắt”.

Yvette Cooper, ứng viên của đảng lao động Anh cũng đã cáo buộc ông Cameron khi ông quay lưng lại với cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất từ sau thế chiến thứ hai. Bà Cooper cho biết: “Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn những đứa trẻ chết đuối trôi dạt vào biển, những gia đình bị nhồi nhét đến ngạt thở trong các thùng xe tải. Đất nước chúng ta có thể cung cấp nơi ở cho 10,000 dân tị nạn nhưng chúng ta đã quay lưng và đóng cánh cửa đó lại, thật sự rất đáng hổ thẹn”.

Bà Cooper cũng yêu cầu thư ký của thủ tướng Anh gấp rút triệu tập một cuộc họp hội đồng với sự tham gia của nhiều cơ quan khác như đảng lao động Anh, cơ quan tị nạn UNHCR của Liên hợp quốc cũng như các tổ chức cộng đồng khác nhằm thực hiện bỏ phiếu đối với vấn đề nhập cư.

Trong khi đó thủ tướng Anh Cameron vẫn kiên quyết theo đuổi lập trường cứng rắn khi không phê duyệt bất cứ nghị quyết nào liên quan đến việc mở rộng các trại tị nạn vì ông cho rằng nếu làm như vậy, nhiều người tị nạn sẽ nghĩ cộng đồng nước Anh đang rất thoải mái với những người nhập cư và nước Anh sẽ vô tình trở thành thỏi nam châm hút những người tị nạn đói kém có thể làm nền kinh tế Anh đi xuống.

Ông Cameron cho biết, ông không cho phép người tị nạn nhập cư vào Anh, mà thay vào đó sẽ hỗ trợ Pháp mở rộng các trại tị nạn để thu nhận thêm nhiều người nhập cư vào Pháp. Ý kiến này của thủ tướng Anh đã khiến các quan chức Pháp không hài lòng về tinh thần chia sẻ trách nhiệm chung của các nước liên minh châu Âu.

Trong khi đó, công dân Anh cũng bức xúc với quyết định của thủ tướng Anh và vui mừng khi đại diện của đảng lao động Anh là bà Cooper đã lên tiếng về vụ việc này. Tuy nhiên, nhập cư là vấn đề dân sự không liên quan đến đảng phái chính trị, nên đảng lao động Anh có rất ít quyền lực trong vụ việc này.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/thu-tuong-david-cameron-nuoc-anh-se-khong-mo-cua-tiep-nhan-dan-ti-nan-d54008.html