Theo Công văn 1042/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ động làm việc với phía Australia để triển khai 2 dự án: Hỗ trợ phân tích rủi ro về dịch bệnh động vật và Phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu trên rau quả xuất khẩu. Bộ Công Thương bàn bạc với các cơ quan liên quan để thống nhất hình thức và kế hoạch tổ chức phổ biến rộng rãi nội dung các thỏa thuận của Hiệp định AANZFTA tới các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước.
Hiệp định AANZFTA được ký ngày 27/2/2009 tại Thái Lan đánh dấu kết quả của một quá trình hợp tác và nỗ lực của các thành viên ASEAN trong đó có Việt Nam, với Chính phủ Australia và New Zealand trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại khu vực.
Theo Hiệp định AANZFTA, đến 2018, ASEAN, Australia và New Zealand cam kết xóa bỏ thuế quan với ít nhất 90% số dòng thuế. Một điểm quan trọng nữa của hiệp định, đó là việc các bên cam kết thiết lập cơ chế hợp tác chặt chẽ nhằm đảm bảo các biện pháp phi thuế.
Riêng đối với Việt Nam, việc thực hiện các cam kết sẽ mang lại nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời các DN cũng có nhiều cơ hội tiếp cận với nguồn nguyên vật liệu và máy móc giá rẻ của Australia và New Zealand. Năm 2008, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Australia đạt 5,6 tỷ USD, với New Zealand đạt khoảng 300 triệu USD.
Hiệp định AANZFTA sẽ là đòn bẩy để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với 2 quốc gia này.
Hiệp định AANZFTA được xem là một thông điệp mạnh mẽ, thiết thực của các nước ASEAN - Australia- New Zealand với thế giới về quyết tâm thúc đẩy quan hệ thương mại, cùng hợp tác vượt qua cơn bão khủng hoảng tài chính - kinh tế hiện nay. Bên cạnh đó, Hiệp định AANZFTA còn là cột mốc quan trọng trong tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế khu vực của ASEAN – Australia và New Zealand .
Cùng với việc Australia, New Zealand công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ (27-2), Hiệp định AANZFTA khi có hiệu lực sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh tại hai quốc gia trên. Theo thỏa thuận, Hiệp định AANZFTA sẽ dỡ bỏ hoàn toàn thuế quan trước năm 2010 với nhiều mặt hàng của Việt Nam như: cá và các sản phẩm từ cá, hạt và hoa quả tươi, khô; đường, bột giấy và giấy... và dỡ bỏ hoàn toàn thuế quan với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam trước năm 2020.
Hiệp định AANZFTA được ký kết là hiệp định tự do thương mại lớn nhất từ trước đến nay của Australia và New Zealand; hiệp định thương mại tự do toàn diện nhất của khối ASEAN và dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2009 sau khi các nước hoàn tất thủ tục.