“Áo đỏ” đã có 300 lít máu tươi
Theo Bangkok Post, lãnh đạo UDD tuyên bố, những người “áo đỏ” đã hiến tổng cộng khoảng 300 lít máu. Việc hiến máu bắt đầu được thực hiện từ lúc 8 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 16-3. Khoảng 60 nghị sĩ thuộc đảng đối lập Puea Thái và đám đông biểu tình, mỗi người đã hiến 10 cc máu. Vào khoảng gần 17 giờ, lực lượng áo đỏ mang theo 12 can 5 lít, 2 thùng to và 50 xi-lanh chứa đầy máu kéo về Tòa nhà Chính phủ.
Gia-tu-pông Prôm-pan, một thủ lĩnh của UDD, cùng một người trong trang phục giáo sĩ Bà-la-môn tiến sát cổng số 2 của Tòa nhà Chính phủ. Sau khi niệm thần chú, họ đã tưới máu trước cổng. Sau đó người đàn ông trong trang phục giáo sĩ đã lấy một ít máu dưới đất viết vài ký tự lên bức tường bê tông ở trạm gác trước cổng. Trung tướng Uýt-cai Xang-pra-pai (Wichai Sangprapai), Tư lệnh Sư đoàn cảnh sát đô thành số 1, đã theo dõi sát sao lễ tưới máu. Chỉ một số ít phóng viên và một nhóm nhỏ người “áo đỏ” được đến gần để chứng kiến, trong khi đó đám đông bị ngăn lại từ đằng xa sau hàng rào được lập bởi hơn 2.000 cảnh sát. Các thủ lĩnh UDD khác đã thực hiện việc tưới máu ở cổng số 1, số 3 và số 4 của Tòa nhà Chính phủ.
Không xảy ra rắc rối nào khi phe “áo đỏ” thực hiện việc tưới máu. Cảnh sát đã cảnh báo các thủ lĩnh biểu tình tuyệt đối không được xông vào tòa nhà chính phủ. Nếu họ manh động sẽ bị cảnh sát được trang bị đầy đủ các công cụ trấn áp ngăn chặn.
Sau khi tưới máu ở Tòa nhà Chính phủ, lực lượng “áo đỏ” đã kéo đến trụ sở đảng Dân chủ của Thủ tướng A-bi-xít, nơi được 4 đại đội cảnh sát bảo vệ, để thực hiện công việc tương tự. Thủ lĩnh UDD Gia-tu-pông Prôm-pan tuyên bố, phe “áo đỏ” cũng sẽ tiến hành tưới máu trước cửa nhà riêng của Thủ tướng A-bi-xít ngày 17-3.
Chính phủ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
Phát biểu với báo giới tại Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 11, nơi trú ngụ tạm thời của các quan chức cấp cao trong chính phủ Thái Lan, Thủ tướng A-bi-xít cho rằng, việc những người biểu tình áo đỏ có hành động “đổ máu tượng trưng” trước Tòa nhà chính phủ và trụ sở đảng Dân chủ cho thấy Chính phủ Thái Lan hoàn toàn không sử dụng vũ lực. Ông nhấn mạnh hiện đang có những âm mưu khiêu khích gây bạo động, nhưng chính phủ không sử dụng vũ lực để đối phó với những người biểu tình.
Thủ tướng A-bi-xít khẳng định, chính phủ tiếp tục thực thi nhiệm vụ của mình và giải tán Hạ viện không phải là giải pháp tốt nhất để giải quyết cuộc xung đột chính trị hiện nay. Chính phủ cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến, trao đổi quan điểm chính trị và các đề xuất của UDD. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào đưa ra đều cần dựa trên nguyện vọng của người dân cả nước chứ không phải chỉ giữa chính phủ và UDD.
Trong bối cảnh phe “áo đỏ” đang biểu tình rầm rộ, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, ông Chai Chít-chốp (Chai Chidchob) đã tuyên bố hoãn phiên họp hỗn hợp hai viện của Quốc hội, theo kế hoạch ban đầu diễn ra chiều 16-3, sau khi một số Hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ quyết định tẩy chay phiên họp này.
BẢO ANH