Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: "K+ phải san sẻ bản quyền phát sóng”

Xem tin gốc 

Tamnhin.net - 24 tháng trước 170 lượt xem

Thu truong Do Quy Doan: 'K+ phai san se ban quyen phat song”

(Tamnhin.net) - Ngày 28/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Đài truyền hình lớn trong cả nước về vấn đề bản quyền truyền hình.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doán: "K+ phải san sẻ ở những hạ tầng mà họ không có điều kiện để phát sóng".

Nội dung chính của cuộc họp là bàn và tìm hướng giải quyết thỏa đáng vấn đề bản quyền giải Ngoại hạng Anh vốn được giới báo chí và dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua.

Theo thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, hướng giải quyết được các bên thống nhất là đưa các kênh do K+ cung cấp vào hệ thống truyền hình trả tiền khác, bao gồm cả HCTV và SCTV. Thứ trưởng chỉ đạo, các đơn vị phải ngồi lại bàn bạc với nhau để đưa ra giải pháp có thể chấp nhận được. Phải kết hợp được cả hai yếu tố kinh doanh, phục vụ. Giá cả sẽ theo thỏa thuận giữa các đài và ở mức phù hợp.

Trước câu hỏi liệu kênh truyền hình K+ có độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh hay không? ông Đỗ Quý Doãn cho biết: “Vấn đề này chúng tôi sẽ rà soát nhưng quan điểm là K+ phải san sẻ ở những hạ tầng mà họ không có điều kiện để phát sóng”.

Ông Vũ Quang Quy cũng cho biết, sẽ sớm có cuộc thương lượng giữa các đài về vấn đề này vì Thứ trưởng Lê Quý Doãn đã có sự chỉ đạo cụ thể. Trước mắt là các đài phải rà lại xem mình có nhóm hàng nào. Theo như K+ nói, họ bản quyền truyền hình của tất cả các ngày chủ nhật thì cần phải chỉ rõ họ có những phương tiện nào trong tay. Ít nhất là gói Free TV họ không thể một mình một đường đi.

Thứ trưởng cũng cho biết, cuộc họp sáng nay cũng thống nhất hoạt động truyền hình trả tiền mang yếu tố kinh doanh nên việc cạnh tranh trong kinh doanh phải tuân thủ và được điều chỉnh bằng các quy định điều lệ của Luật Cạnh tranh. Các hãng truyền hình có thể cạnh tranh trong lĩnh vực này nhưng không thể vi phạm Luật này, không làm triệt tiêu mục tiêu phát triển.

Thống nhất để giải quyết một cách cơ bản vấn đề bản quyền, không thể để tồn tại tình trạng mạnh ai nấy làm. Nghĩa là nếu chỉ đi đàm phán đơn lẻ sẽ dễ bị các đối tác tìm mọi cách để nâng giá, phí bản quyền cao...

Về lâu dài, việc cần hình thành một hiệp hội về truyền hình trả tiền là hết sức cần thiết. Bộ đã đồng ý về nguyên tắc thành lập một ban vận động để hình thành một hiệp hội truyền hình trả tiền, ban này đang làm các thủ tục trình Bộ Nội vụ sớm ra đời Hiệp hội này.

Khẳng định truyền hình trả tiền là một loại hình mới ở VN, Bộ Thông tin và Truyền thông được Chính phủ giao xây dựng quy chế hoạt động của loại hình này và các hoạt động trong các loại hình truyền hình sẽ được điều chỉnh bằng quy chế này. Quy chế này đã được Bộ trình Chính phủ và khi được thông qua các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này sẽ phải thực hiện đúng theo quy chế này.

Quy chế có quy định người xem truyền hình có nghĩa vụ phải trả phí cho kênh truyền hình cung cấp. Những kênh như VTV1, VTV2... là kênh truyền hình quảng bá nên được xem miễn phí. Vì vậy, người xem cũng cần phải thông cảm bởi khi một hãng truyền hình phải mua bản quyền ở nước ngoài thì đương nhiên họ phải bán lại, người xem đương nhiên phải trả tiền.

Công Thọ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang