Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Trí bị đề nghị kỷ luật

Chiều qua (14/9), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã họp và đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Trung - nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Phòng - Phó chủ tịch UBND tỉnh vì đã mắc sai phạm trong việc ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp không đúng luật định.

Tỉnh ủy Tiền Giang đề nghị Trung ương kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Hữu Chí. Do ông Chí là cán bộ của Trung ương quản lý nên tỉnh sẽ chuyển hồ sơ về trung ương xem xét quyết định kỷ luật. Kỷ luật khiển trách về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Phòng. Riêng ông Trần Thanh Trung, Tỉnh ủy chỉ có hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng, vì ông Trung đã nghỉ hưu. Các nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đã mắc sai phạm trong việc ưu đãi đầu tư cho hai dự án khu công nghiệp Tân Hương và Long Giang. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương, sai phạm, thiếu sót của các nguyên lãnh đạo tỉnh đối với dự án khu công nghiệp Tân Hương (rộng 197ha ở huyện Châu Thành) là khi mời gọi công ty TNHH Nhựt Thành Tân đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, các ông này đã tự ý cho thực hiện ưu đãi 155 tỉ đồng (hỗ trợ 77,5 tỉ đồng, cho mượn chậm trả 77,5 tỉ đồng) cho Công ty Nhựt Thành Tân mà không bàn bạc thống nhất trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, không thông qua HĐND tỉnh... Đối với dự án Khu công nghiệp Long Giang (rộng 600ha ở huyện Tân Phước), sai phạm của các ông này là tự "hứa" với nhà đầu tư Trung Quốc thu 1 USD/m2, sau đó nâng lên 1,4 USD/m2 trong vòng 50 năm và tự bàn giao đất cho đối tác mà chưa có sự đồng ý của Chính phủ. Trong vụ việc này, ông Nguyễn Hữu Chí là người trực tiếp ký các văn bản trái quy định này. TT

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20100915091534430cat132/thu-truong-bo-tai-chinh-nguyen-huu-tri-bi-de-nghi-ky-luat.htm