Thử tìm nhà vô địch

Xem tin gốc 

QĐND - 29 tháng trước 60 lượt xem

Thu tim nha vo dich

Ở SEA Games 2009, đội tuyển nữ chưa thể sánh bằng Thái Lan; đội nam thất bát không có huy chương, nên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang tìm cách cải thiện trình độ chuyên môn và việc tăng tiền thưởng cho đội vô địch quốc gia (100 triệu đồng) là ví dụ. Tất nhiên, đó chỉ là một liều thuốc kích thích, còn chủ yếu phải trông chờ vào sự chuẩn bị, đầu tư của các CLB. Vậy trước vòng 1 của giải vô địch năm nay, bóng chuyền Việt Nam có gì mới?

Giải nam: Đồng đều hơn

Đó là nhận định, đánh giá của ông Bùi Quang Ngọc, một trong những HLV có thâm niên của bóng chuyền Việt Nam, hiện đang là đương kim HLV đội Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi trước khi lên máy bay vào Gia Lai, sáng 10-3, HLV Bùi Quang Ngọc cho biết thêm, Hoàng Long Long An là một đội bóng đang vào giai đoạn chín, đều nhất. Vì thế đội quân của HLV Nguyễn Văn Hải có nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng A và cúp Đức Long. Đội Sacombank Biên Phòng, vô địch quốc gia 2009, mùa này khó lặp lại thành tích này. Nguyên nhân chính là đội không còn mới lạ, khó gây bất ngờ với các đội khác. Hơn nữa, lực lượng đội vốn không dày dặn, chưa được bổ sung mà còn mất đi cầu thủ chủ công người Trung Quốc. Về phần mình, cựu HLV Thể Công cho rằng chuyến đi tập huấn một tháng ở Trung Quốc của đội Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rất bổ ích. Ngoài việc nâng cao khối lượng vận động, rèn kĩ năng, chiến thuật, các cầu thủ còn được thi đấu cọ xát với nhiều đối tượng khác nhau của bạn nên tiến bộ rõ nét. Đặc biệt, mùa này, đội có được sự phục vụ của chủ công Wang Bin (Trung Quốc) - cầu thủ nước ngoài được đánh giá là thi đấu hiệu quả nhất giải vô địch quốc gia 2009. Khả năng đội chưa có thể leo cao, nhưng các đội bạn muốn vượt qua chúng tôi lúc này không phải dễ.

Năm nay, Tràng An Ninh Bình không có sự phục vụ của chủ công Hữu Hà xem như sức mạnh tấn công vơi đi non nửa nên khó lòng cạnh tranh ngôi đầu. Đức Long - Quân khu 5 được chuẩn bị khá kĩ, lại có được hợp đồng với cầu thủ đa năng Nguyễn Văn Hạnh nên cơ hội lọt vào vòng 4 đội không phải là rào cản quá cao.

Việc tuyển thủ Ngô Văn Kiều chưa phục hồi hoàn toàn phong độ nên các chuyên gia cũng không đưa đội cựu vô địch quốc gia Sanest Khánh Hòa vào nhóm có huy chương.

Thể Công mùa này khó chen chân vào tốp đầu. Nguyên nhân là lớp cầu thủ Minh Dũng, Văn Thành, Duy Quang đã luống tuổi; những Văn Phương, Hồng Quân… chưa đủ sắc nhọn. Hơn nữa, vòng 1 đội không có ngoại binh nên cơ hội chỉ có thể đến nếu HLV Phùng Công Hưng tạo được sự đột biến với lối chơi thật gắn kết.

Giải nữ: Thông tin Lien Viet Bank đòi lại ngôi đầu?

Đến nay, HLV Phạm Văn Long vẫn còn tiếc nuối về chiến thắng trong trận chung kết tưởng như đã nằm trong tầm tay, nhưng phút cuối đã bị các cầu thủ Bình Điền Long An đoạt mất. Và mùa này việc đòi lại ngôi đầu là nhiệm vụ số 1 của các cầu thủ Thông tin Lien Viet Bank.

Về đội hình, lúc này đội bóng chuyền nữ giàu truyền thống nhất nước ta đang sở hữu dàn sao sáng nhất-8 tuyển thủ quốc gia. Đội trưởng Phạm Kim Huệ đã trở lại phong độ vốn có. Các tuyển thủ: Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Thu Trang, Ngọc Diệp, Diệu Linh… đã thể hiện tốt vai trò của mình trong đợt tập huấn chuẩn bị cho giải vừa qua. Việc cầu thủ Lâm Tĩnh (Trung Quốc) đã có mặt và tập luyện cùng đội tại Gia Lai đã giúp HLV Phạm Văn Long có thêm giải pháp chiến thuật trong các trận đấu với các đối thủ nặng ký khác.

HLV Phạm Văn Long cho rằng, ở bảng B, Ngân hàng Công thương vẫn là đối thủ lớn nhất. Đội cũng sẽ cẩn trọng trong các trận đấu với đội Cao su Phú Riềng và Vietsov Petro… Toàn cục, các đội: VTV Bình Điền Long An, PV Oil Thái Bình sẽ là những ứng cử viên sáng giá cho vòng bán kết, chung kết.

“Treo” trường hợp tuyển thủ Hữu Hà?

Trong buổi gặp mặt báo chí để thông tin về giải, sáng 9-3, những câu hỏi về trường hợp tuyển thủ Hữu Hà chưa được đăng ký thi đấu là đề tài thu hút sự quan tâm của báo chí. Về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Nghị, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thừa nhận, bóng chuyền Việt Nam chưa chuyên nghiệp nên chưa thể đứng ra giải quyết quyền lợi cho cầu thủ một cách đầy đủ. Lúc này, Liên đoàn bóng chuyền chỉ khuyến cáo, vì lợi ích của khán giả, nhất là VĐV, các bên nên ngồi vào bàn thương lượng để tìm giải pháp tốt nhất. Dù đã hết thời hạn đăng ký cầu thủ, nhưng Ban tổ chức giải sẽ ưu tiên chờ Hữu Hà và chỉ khóa sổ trước giờ bóng lăn hai ngày. Ông Phó chủ tịch Liên đoàn cho biết thêm, trong quý II-2010, tổ chức này sẽ ban hành Luật chuyển nhượng cầu thủ.

Đỗ Nam Thắng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang