Nguyện vọng trở thành lãnh đạo của các nước mới nổi của Trung Quốc có thể sẽ vấp phải sự phản đối từ các nước mới nổi khác. Mấy năm qua, việc xuất khẩu của Trung Quốc đối với các nước mới nổi đều tăng mạnh, nhưng việc nhập khẩu hàng giá rẻ từ Trung Quốc đã mang lại những ảnh hưởng vô cùng xấu, điều này có thể sẽ hình thành một sự đối chọi lâu dài trong nhiều năm tới.
Trong 5 năm qua, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi, Mỹ Latin và khu vực Trung Đông đã tăng từ 38 tỷ USD lên 192 tỷ USD (Trên thực tế, Trung Quốc gần đây đã vượt qua Mỹ, trở thành nước xuất khẩu lớn nhất cho khu vực Trung Đông). Do khu vực này đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, thêm vào đó các thị trường truyền thống như Âu – Mỹ bị thu hẹp nghiêm trọng. Trung Quốc đã tận dụng tình thế để tăng xuất khẩu sang các khu vực trên.
Tuy nhiên, nhập khẩu hàng giá rẻ từ Trung Quốc cũng đang gây tổn hại đến lợi ích của các nhà sản xuất tại địa phương. Một làn sóng du nhập “hàng Trung Quốc” đã khiến các nhà máy tại các nước mới nổi phải đóng cửa.
Mấy hôm trước, Hiệp hội thương nghiệp Ấn Độ tiết lộ, gần 2/3 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ấn Độ đột nhiên chịu tác động về sự gia tăng giá thành và hàng tiêu dùng của Trung Quốc. Cùng lúc đó, ngành công nghiệp tại thành phố Hebron của khu Bờ Tây, Israel cũng bị tác động nghiêm trọng, số lượng công nhân của ngành dệt may đã giảm từ 15000 người xuống còn 5000 người. Các nhà máy dệt tại Aleppo, Syria cũng phải đóng cửa, các nhà máy này tức giận khi phải cạnh tranh không công bằng với hàng hóa nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Những lời bất bình tương tự cũng có thể nghe thấy tại thị trường Iran.
Trung Quốc đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nước này muốn bảo hộ việc làm trong nước để bảo đảm ổn định xã hội, vì thế Trung Quốc đã tăng tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu hàng hóa để hãm tốc độ phá sản của các doanh nghiệp. Những chính sách này đã có hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ các nước mới nổi khó mà chấp nhận chi phí kinh tế và xã hội do hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc mang lại. Hậu quả sẽ trái với những dự tính ban đầu. Thực tế là, gần đây Syria bắt đầu trưng thu thuế mới đối với hàng dệt may nhập khẩu. Ấn Độ là lập ra một danh sách nhằm chỉ trích Trung Quốc bán phá giá. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa điều chỉnh chính sách hoàn thuế.
Nếu Bắc Kinh có thể khiến đồng NDT vững chắc, kinh tế phồn thịnh hơn, sản xuất có thể sẽ từ Trung Quốc chảy về các nước có nền kinh tế mới nổi, từ đó nhu cầu hàng ngoại của người Trung Quốc cũng sẽ tăng. Điều này sẽ là một việc tốt. Tuy nhiên, cục diện cân bằng này cho dù không cần mấy chục năm, thì cũng phải mất mấy năm mới có thể thực hiện được.
Một hậu quả của khủng hoảng kinh tế, Trung Quốc đang trỗi dậy và trở thành một trong những nền kinh tế chủ yếu của thế giới. nhưng mối quan hệ của Trung Quốc với các nước mới nổi cũng sẽ là một cuộc thử thách mới đòi hỏi Trung Quốc và các nước này phải đương đầu.























