Thủ phạm gây ra vụ nổ mìn ở Nha Trang là một giám đốc

ANTĐ - Vào 10h sáng nay (1-8), Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp báo thông báo kết qua ban đầu về việc truy xét đối tượng gây ra vụ nổ trước cổng nhà số 54 Phan Chu Trinh, Nha Trang vào lúc 6h15 ngày 30-7.

Bắt thủ phạm cướp tiệm vàng Hoàng Kim Bắt thủ phạm cho vay "cầm mạng" đánh chết con nợ Bắt thủ phạm xả chất thải bể phốt ra môi trường

Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Thiếu tướng Trần Trọng Lượng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an và Ban giám đốc Công an Khánh Hòa tham dự buổi họp báo.

Theo Đại tá Đặng Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban chuyên án VA 307-G, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an Khánh Hòa đã nhanh chóng triển khai phương án với quyết tâm nhanh chóng tìm ra hung thủ. Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an cũng vào Nha Trang ngay chiều 30-7, trực tiếp chỉ đạo phá án.

Đối tượng Nguyễn Viết Trương

Sau gần 40 giờ gây án, thủ phạm đã bị các cán bộ, chiến sĩ Ban chuyên án VA 307 – G Công an Khánh Hòa tóm gọn ngay tại nhà riêng vào lúc 20h30 tối 31-7. Đến 4h sáng 1-8, lực lượng chức năng công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Trương (sinh năm 1956, trú phường Phương Sơn, T.p Nha Trang) - Giám đốc công ty TNHH Sông Mã chuyên kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng.

Cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng và địa điểm làm việc của Trương. Tại nơi làm việc của đối tượng tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, đã phát hiện 475 kíp nổ, 30,4kg thuốc nổ tàng trữ trái phép và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến vụ nổ nói trên.

Đấu tranh ban đầu, Nguyễn Viết Trương khai nhận đã tự chế tạo quả mìn, nổ có tầm sát thương cao và nghiên cứu, đặt quả mìn tự tạo này vào trước cửa ra vào (cổng chính) nhà số 54 Phan Chu Trinh, Nha Trang nhằm sát hại Đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc công an tỉnh. Mục đích của Trương là sát hại Đại tá Trần Ngọc Khánh để hạn chế việc chỉ đạo công tác điều tra của lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đối với những vi phạm trong làm ăn kinh tế của hắn.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm,
Bộ Công an (áo trắng) chủ trì buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an cho biết, trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa việc quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, sử dụng và buôn bán vật liệu nổ, vũ khí quân dụng, vũ khí nóng. Qua chuyên án này cho thấy sức mạnh của quần chúng nhân dân, những người đã cung cấp cho cơ quan công an những manh mối rất quan trọng, giúp nhanh chóng phá được vụ án.

Đại tá Trần Ngọc Khánh -Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã gửi lời cảm ơn đến bà con nhân dân đã giúp công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng phá án, tìm ra hung thủ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Trương về hành vi “Giết người”.

Quang Khoa

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tin-noi-bat-trong-ngay/thu-pham-gay-ra-vu-no-min-o-nha-trang-la-mot-giam-doc/458275.antd