Thu hút đội ngũ trí thức kiều bào, thúc đẩy phát triển đất nước

Đại hội lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trong bối cảnh đất nước rất cần những quyết sách đúng đắn và toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội...

Là một kiều bào sống nhiều năm ở nước ngoài, bản thân tôi rất phấn chấn. Một trong những vấn đề tôi quan tâm là kế hoạch mà Đảng sẽ đề ra trong những năm tới, định hướng được cấu trúc của nền kinh tế và các chiến lược để thay đổi diện mạo đất nước, cũng như giải quyết các vấn đề chủ quyền biển đảo. Trong tình hình hiện nay, trọng trách đặt lên vai những người được Đảng tin tưởng giao phó vị trí lãnh đạo là rất nặng nề. Vì vậy, điều mà tôi cũng như cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài đặc biệt chú ý là công tác nhân sự. Tôi mong muốn Đại hội sẽ lựa chọn ra những người hội tụ đầy đủ tài đức, biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết để có thể triển khai một cách hiệu quả những định hướng chiến lược Đại hội thông qua. Việc thúc đẩy quá trình cải cách, tinh giản bộ máy Nhà nước cũng là một nhiệm vụ đáng được lưu tâm.

Đoàn đại biểu Việt kiều trước bia chủ quyền ở đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Trúc Thanh

Để phát triển nền kinh tế, đưa đất nước đi lên, hội nhập với khu vực và thế giới không thể không nói tới chính sách đối ngoại, quan hệ với các quốc gia, nhất là các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia... Một chủ chương đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện thời gian qua là đa phương hóa, đa dạng hóa, đưa các mối quan hệ đã thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định bền vững, qua đó giúp Việt Nam nâng cao được vị thế trên trường quốc tế. Trong vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ biển đảo, tôi cho rằng chúng ta cần tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao mềm mỏng, khôn khéo nhưng cương quyết.

Để nền kinh tế phát triển ổn định, những chính sách sắp tới nên hướng đầu tư tập trung vào những ngành mũi nhọn phù hợp. Trong chi tiêu ngân sách, chặt chẽ và tiết kiệm là yêu cầu bắt buộc, ưu tiên cho những công trình, dự án cải thiện đời sống người dân, mang lại lợi ích thực sự cho nhân dân. Nên cải cách tiền lương để người lao động yên tâm tập trung trí lực vào công việc.

Những năm gần đây, công tác phòng chống tham nhũng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ và phát triển đất nước. Tôi nghĩ rằng, để nhiệm vụ này đạt hiệu quả, chúng ta nên đề ra một số đạo luật quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Kiên quyết không lựa chọn những người vì lợi ích cá nhân ảnh hưởng tiêu cực tới đất nước và dân tộc.

Đối với cộng đồng người Việt ở xa Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách thể hiện sự quan tâm, coi người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của đất nước, dân tộc. Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị thực sự là một điểm sáng trong chính sách đối với kiều bào, thu hút được bà con có những đóng góp thiết thực đối với quê hương. Việc tổ chức Trại hè thanh thiếu niên Việt kiều hằng năm, các buổi gặp gỡ như Xuân quê hương, các chuyến về nguồn nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương, các chuyến thăm biển đảo là những hoạt động bổ ích, nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình cảm gắn bó của kiều bào đối với quê hương đất nước. Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước cần đề ra các kế hoạch cụ thể hơn nữa để thu hút đội ngũ trí thức kiều bào về đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như cần có những chính sách ưu đãi thích hợp hơn đối với doanh nghiệp Việt kiều về đầu tư các dự án trong nước.

Đất nước đang chờ đợi sự nỗ lực của mỗi người dân Việt Nam trong công cuộc kiến tạo đất nước hướng tới phồn vinh, giàu mạnh. Kết quả của Đại hội lần này là một câu trả lời quan trọng. Chúng ta có quyền kỳ vọng vào sự sáng suốt của 1.510 đại biểu tham dự Đại hội, đáp ứng được những mong mỏi thiết tha của người dân Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước.

TS Bùi Minh Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Nguoi-viet/823020/thu-hut-doi-ngu-tri-thuc-kieu-bao-thuc-day-phat-trien-dat-nuoc