Theo thông tin từ Công an Q.Bình Thạnh, khám xét và kiểm kê các đầu sách có dấu hiệu vi phạm bản quyền, cơ quan chức năng đã thu giữ 200 xuất bản phẩm gồm 18.000 cuốn sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau để phục vụ điều tra. Trong quá trình tiến hành công tác khám xét, ông Lương Vĩnh Kim vẫn không có mặt để làm việc với cơ quan điều tra, một người cháu gái của ông Kim đã ký biên bản thu giữ sách.
Trước đó, tối 7/12/2009, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đã phát hiện hàng trăm đầu sách vi phạm bản quyền được bày bán công khai tại nhà sách Quỳnh Mai. Sau khi tiến hành kiểm tra và niêm phong lượng sách lớn ở đây, nhà sách Quỳnh Mai đã được đổi tên thành Trung tâm sách Sài Gòn và vẫn bán những đầu sách có dấu hiệu vi phạm.
Vụ phát hiện tại nhà sách Quỳnh Mai là một vụ in lậu sách lớn nhất từ trước tới nay. Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan chức năng đã thống nhất phương án chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an Q.Bình Thạnh điều tra làm rõ. Theo đó, ngày 5/3, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã công bố quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách” và thực hiện lệnh khám xét Công ty CP in Hoa Mai.
Vụ việc bắt đầu từ tháng 7/2009, khi sáu nhà xuất bản nước ngoài gồm: Oxford, Cambridge, Pearson Education, Cengage Learning, McGraw Hill và Macmillan đồng loạt họp báo thông qua Công ty Fahasa công bố phát hiện 393 đầu sách của họ bị vi phạm tại thị trường Việt Nam. Trong số đó, có 334 đầu sách do nhà sách Quỳnh Mai, Công ty TNHH Phát hành sách Sài Gòn của ông Lương Vĩnh Kim liên kết với NXB Đồng Nai thực hiện.
Hiện vụ việc đang được Công an Q.Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan đến vụ sách lậu quy mô lớn này.
Chí Kiên