Thu Minh: Không bằng lòng với chính mình

Xem tin gốc 

NETLIFE - 37 tháng trước 59 lượt xem 1 tin đăng lại

Thu Minh: Khong bang long voi chinh minh

"Tôi chẳng bao giờ thấy hối tiếc về bất cứ điều gì cả, mình luôn trân trọng và cảm ơn những gì mình có được ngày hôm nay. Cuộc sống là một hành trình đi về phía trước và nghệ thuật không cho phép bạn bằng lòng với chính mình..." - Thu Minh sẻ chia.

Một loạt minishow nhạc dance từ Bắc chí Nam sắp tới để kỷ niệm 16 năm ca hát của chị, Thu Minh 16 năm này sẽ có những mới lạ như thế nào?

Tour show là một dạng thể nghiệm mới của Thu Minh cùng ekip, thực hiện “show in box” vì Minh thấy không gian vũ trường phù hợp với thể loại dance, hơn nữa những ca khúc mà Thu Minh được yêu thích trong nhiều năm nay đều là thể loại dance electronic (Bóng mây qua thềm, Chuông gió, Hương thơm diệu kỳ, Ngày của tôi…). Mang nhạc sôi động vào đúng nơi xuất xứ của dòng nhạc này, Minh nghĩ hoàn toàn hợp lý. Minh mong muốn từ lâu, một không gian nhỏ cũng được nhưng phải ấm cúng có thể nhìn được từng ánh mắt các fans hâm mộ của mình, nhìn được từng khán giả của mình và họ phải đứng để xem mình hát và hòa nhịp cùng nhạc dance của mình.

Sao chị không mang các show này ra sân khấu rộng lớn? Vì áp lực kinh tế khó khăn, âm nhạc bão hòa, dance còn kén khán giả…?

Minh nghĩ dance không kén khán giả, tự tự thân những kết cấu và giai điệu của dance đã mang lại sự hào hứng, sôi động đối với người nghe. Và nếu chúng ta đặt âm nhạc với đúng vị trí của nó thì người nghe sẽ cảm thấy rất hứng thú khi hòa cùng âm nhạc. Ở phòng trà, sân khấu hay các chương trình biểu diễn Minh vẫn hát các ca khúc trong Emerald - Thiên đàng như yêu cầu nhưng chỉ xen kẽ vài bài. Còn với thể nghiệm mới cho “Show in box”, Minh hát liên tục hơn 10 ca khúc toàn nhạc dance nên Minh nghĩ vũ trường hay club sẽ phù hợp hơn. Công suất âm thanh và hệ thống ánh sáng cũng là yếu tố quan trọng khi bạn hát thể loại nhạc này và đó cũng là một trong những lý do để Minh thực hiện ở vũ trường.

Về tài chính, là năm kinh tế khó khăn thì Minh nghĩ tiết kiệm và đầu tư đúng mức hoàn toàn hợp lý. Vì thế, Minh đã cố gắng bàn bạc cùng những nơi mình tổ chức để khán giả sẽ được vào cửa hoàn toàn miễn phí, lúc đó sẽ không hạn chế số lượng và “những người bạn trong âm nhạc” của Minh sẽ có cơ hội gặp nhau dễ hơn và thoải mái hơn.

Sau thành công của 2 Diva’s night, chị có dự định sẽ thực hiện tiếp chương trình này?

Thu Minh cùng ekip thực hiện đang cố gắng để tạo Diva’s night thành một thương hiệu và sẽ diễn ra với nhiều chủ đề khác nhau. Sau Diva’s night1 với những ca khúc quốc tế và Diva’s night2 với chủ đề Đêm đô thị được các khán giả đón nhận nồng nhiệt, đó là điều khiến ekip làm việc với Minh cảm thấy tự tin và cố gắng thực hiện những chương trình tiếp theo sao cho luôn có những mới lạ và hấp dẫn được người xem.

Nhìn lại 16 năm ca hát của mình, những gì chị tâm đắc nhất và điều gì còn làm chị còn cảm thấy nuối tiếc?

Mình chẳng bao giờ thấy hối tiếc về bất cứ điều gì cả, mình luôn trân trọng và cảm ơn những gì mình có được ngày hôm nay. Cuộc sống là một hành trình đi về phía trước và nghệ thuật không cho phép bạn bằng lòng với chính mình.

Hát dance và chọn hình tượng sexy làm thương hiệu, thương hiệu ấy không ít lần gây tai tiếng cho chị…

Minh đã từng nói “sexy là thương hiệu của tôi”. Ở đây, chúng ta nghĩ sexy ở góc độ là sự gợi cảm nhé. Khi một người bạn gái, một phụ nữ được khen rằng mình là người gợi cảm thì bạn nghĩ thế nào? Mà điều này không chỉ đơn giản là bạn mặc một cái váy ngắn hay một cái áo hở hang, sự gợi cảm toát lên từ dáng vẻ của bạn, từ cử chỉ, ngôn ngữ, cơ thể. Và với Minh nó còn toát lên từ âm nhạc của mình. Gợi cảm là món quà mà người phụ nữ được ban tặng.

Người tiên phong thì luôn phải chịu những “búa rìu dư luận” và thậm chí là cái nhìn soi mói, khắt khe của một số người. Nhưng khi lựa chọn cho mình dòng nhạc này, hay là phong cách này Minh xác định đó là một định hướng lâu dài. Và bạn thấy không, bây giờ nhìn lại, nhiều bạn ca sĩ trẻ hơn và ăn mặc sexy hơn rất nhiều. Có vài trường hợp không biết là cố ý hay vô tình “lộ ảnh nóng”! Minh muốn nhấn mạnh ở đây một điều: Ông bà ta vẫn có câu “tốt khoe, xấu che”, hãy biểu hiện và phô trương những gì mà bản thân bạn cảm thấy tự tin và cho là đẹp, đừng lạm dụng vào hai chữ sexy…

Nhiều ca sĩ thành danh thường chọn con đường mở công ty đào tạo, lăng-xê ca sĩ trẻ như một hướng đi an toàn về sau. Với chị thì thế nào?

Mỗi người có một các lựa chọn, ở thế hệ của Thu Minh có lẽ không nhiều những công nghệ lăng-xê hay áp dụng bài bản qui củ nào về đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp. Và điều đó buộc ca sĩ chúng tôi phải tự thân vận động. Giờ thì nền công nghiệp giải trí đã dần phát triển, Minh cũng mong sẽ có những môi trường đào tạo tốt dành choc ac bạn trẻ đam mê con đường ca hát, nhưng đã đào tạo thì phải chuyên nghiệp và có những định hướng rõ ràng để những thế hệ về sau biết ý thức không chỉ dựa vào sự hỗ trợ của những người xung quanh, của các phương tiện truyền thông đại chúng mà tự thân mình phải có những sáng tạo nhiều hơn và luôn nghiêm túc với nghệ thuật. Mình phải trân trọng khán giả thì mới có quyền đòi hỏi được nhận những tình cảm từ họ. Còn với Thu Minh , bây giờ quan trọng nhất vẫn là ca hát, công việc này mang lại sự an toàn cho bản thân vì mình kiếm sống từ nó.

Nathan Lee gắn liền với tên tuổi chị trong vai trò ca sĩ, đây có phải là sản phẩm của TM Solution?

Nathan Lee gặp Minh như là một cơ duyên của hai chị em, Lee có những sáng tác mà Minh thấy rất tâm đắc, chắc các bạn cũng đã nghe qua It’s all over, Lastkiss goodbye hay I do… Với album Pearl – I do thì Minh cũng đã mời Lee cùng song ca với mình trong ca khúc Sẽ quay về (version English là Last kiss goodbye). Mình luôn ủng hộ và tiếp sức cho Lee với vai trò là ca sỹ đi trước. Lee vẫn đang là ca sỹ độc lập.

Xin cảm ơn chị!

Theo

Từ khóa liên quan

Tên người
Động từ
Từ chuyên môn
Danh từ
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang