Thông xe con đường hành hương Yên Tử - Hồ Thiên - Ngọa Vân

Sáng nay (9.10), tại xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV và thông xe cho tuyến đường hành hương kết nối khu di tích Yên Tử (TP.Uông Bí) đến Khu di tích chùa Hồ Thiên – Ngọa Vân (thị xã Đông Triều).

Con đường hành hương kết nối Yên Tử và Ngọa Vân - Hồ Thiên. Ảnh: Thái Cảnh

Dự án có tổng mức đầu tư trên 604 tỉ đồng, gồm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn I thi công tuyến đường đấu nối từ ngã tư Nam Mẫu, thuộc khu di tích Yên Tử đến bãi đỗ xe chùa Hồ Thiên, (thị xã Đông Triều), dài 18,8km, được triển khai từ tháng 9.2013. Giai đoạn 2 là tuyến đường đấu nối từ trung tâm TP.Uông Bí vào khu di tích Yên Tử, dài 9,48km, sẽ được triển khai sau năm 2015.

Như vậy, từ hôm nay, hai điểm hành hương đặc biệt quan trọng liên quan đến Nhà Trần: Yên Tử và các khu di tích Nhà Trần tại Đông Triều đã được kết nối thông suốt, góp phần bảo tồn và phát huy huy giá trị, tạo sự gắn kết giữa 2 khu di tích.

Đông Triều được coi là quê gốc của Nhà Trần, với hầu hết các lăng mộ của các đời vua đều được xây dựng tại xã An Sinh. Cách đó không xa là chùa Hồ Thiên, nằm ở sườn núi Phật Sơn, thuộc dãy núi Yên Tử, trên địa phận xã Bình Khê, được xây dựng vào khoảng giai đoạn từ khi Tổ đệ nhị Pháp Loa kế tục sự nghiệp của Tổ đệ nhất cho đến cuối đời (1307 – 1330). Cũng ở xã Bình Khê, trên núi Bảo Đài, là ngôi chùa cổ quanh năm mây vờn – Ngọa Vân – nơi tu hành và viên tịch của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Trong khi đó, Yên Tử - trung tâm phật giáo của Việt Nam, còn lưu giữ một hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa gắn với sự ra đời, hình thành và phát triển của thiền phái Trúc Lâm, với Đệ nhất tổ là Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Lâu nay, từ Yên Tử sang quê gốc Nhà Trần ở xã An Sinh và ngược lại phải đi vòng ra quốc lộ 18, với khoảng cách khoảng 40km. Nay, với việc thông xe tuyến đường trên, khoảng cách chỉ còn trên 20km, đồng thời kết nối liền mạch không gian tâm linh, văn hóa, lịch sử của hai miền di tích đặc biệt quan trọng liên quan đến một trong những triều đại oai hùng nhất trong lịch sử đất nước.

* Clip: Video clip Du khách hành hương về Yên Tử

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-doanh/thong-xe-con-duong-hanh-huong-yen-tu-ho-thien-ngoa-van-385342.bld