Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu “chốt” như vậy tại phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ QH sáng 9-2.
Về việc một số quy định trong dự án Luật Thủ đô không phù hợp pháp luật hiện hành, ông Lưu cho rằng “vẫn có thể chấp nhận được” miễn là không trái Hiến pháp.
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, việc QH xem xét, thông qua Luật Thủ đô trong thời gian chuẩn bị đại lễ 1.000 năm (10-10-2010) có ý nghĩa rất lớn về mặt chính trị và tinh thần, là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại. Hơn nữa, việc hợp nhất địa giới hành chính vừa qua tạo ra thách thức lớn cần một cơ chế, chính sách đủ mạnh để giải quyết.
Ông cho biết thêm, ban soạn thảo đang làm việc hết sức khẩn trương, so với dự kiến ban đầu, dự thảo luật đã rút từ 56 điều xuống còn 33 điều. Trước khi nghỉ tết, ban soạn thảo sẽ gửi dự án luật lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương. Khoảng rằm tháng Giêng sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh các báo cáo đánh giá tác động để tháng 3-2010 trình Ủy ban Thường vụ QH.
Cũng liên quan đến điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp luật 2010, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng dự án Luật Biển VN đã từng được trình ra tại QH khóa XI nên có thể xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 5-2010. Riêng dự án Luật Tiếp cận thông tin, QH sẽ cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5-2010 và xem xét, thông qua tại kỳ họp tiếp theo…
VĂN TIẾN