SGTT - Theo kế hoạch, 9 giờ sáng nay ngày 10.3, UBND TP.HCM tổ chức lễ thông đốt hầm đầu tiên của hầm Thủ Thiêm với đường hầm dẫn phía bờ quận 2 bằng việc tháo bỏ tấm thép nắp ở một đầu của đốt hầm. Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị ngày 9.3, ông Nguyễn Đỗ, một trong những kỹ sư trưởng thi công hầm Thủ Thiêm, thuộc nhà thầu Obayashi Corporation (Nhật Bản), cho hay trong ngày 9.3, các cơ quan liên quan đã hoàn tất công tác kiểm tra, nghiệm thu việc kết nối giữa đốt hầm với hầm đường dẫn. Đây là một nỗ lực không nhỏ của hơn 200 kỹ sư, công nhân trong suốt ba ngày 7, 8 và 9.3 để kéo, dìm và thực hiện các thao tác kết nối.
Theo ông Nguyễn Đỗ, các đốt hầm được kết nối với nhau bằng vật liệu có kết cấu mềm để có thể chịu được các chấn động địa chất, vật liệu kết nối này có tuổi thọ đến 100 năm. Riêng đốt thứ tư sẽ cách cửa hầm dẫn phía bờ Khánh Hội khoảng 1,5m. Để kết nối, người nhái sẽ phải lặn xuống nước để lắp đặt cốppha xung quanh, sau đó bơm nước ra và đổ bêtông hợp long.
Theo ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch UBND TP.HCM, tuy công tác kéo, dìm và kết nối đốt hầm đầu tiên diễn ra thuận lợi nhưng đây chỉ mới là bước khởi đầu. Đối với ba đốt hầm còn lại nhà thầu và các đơn vị liên quan cần phải tập trung cao độ, không được chủ quan. Đặc biệt, phải dự trù mọi tình huống xảy ra, nhất là trong thời điểm tiến hành lai dắt, dìm và kết nối đốt thứ ba và thứ tư (tháng 5 và tháng 6.2010) là thời điểm bắt đầu có mưa.
Đào Lê