Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình: Doanh nghiệp nên nhìn lại mình

Xem tin gốc 

KTĐT - 4 tháng trước 6 lượt xem

Thong doc Ngan hang Nha nuoc Nguyen Van Binh: Doanh nghiep nen nhin lai minh

KTĐT - Lãi suất cho vay cao khiến doanh nghiệp điêu đứng trong khi ngân hàng vẫn lãi lớn - đó một trong những vấn đề "nóng" đã được doanh nghiệp gửi đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Văn Bình trong buổi giao lưu trực tuyến do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng 12/1.

Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ, Chủ tịch Công ty Thể thao Động Lực cho biết, hiện 80% doanh nghiệp của Hội hoạt động cầm chừng, không có lãi, nhiều doanh nghiệp giảm bớt hoạt động, đóng cửa một phần… Công ty Động Lực cũng đã phải đóng cửa nhà máy. Nguyên nhân chủ yếu là vì lãi vay quá lớn, khoảng 20%. "Trong khi ngân hàng lãi lớn thì doanh nghiệp điêu đứng. Điều này gây ra sự phân biệt giữa ngân hàng và các đơn vị sản xuất kinh doanh"- ông Thành đặt vấn đề. Vị Phó Chủ tịch này cũng đưa ra một phép so sánh, tại Trung Quốc, trong nhiều năm, lãi suất cho doanh nghiệp vay sản xuất kinh doanh, được khống chế khoảng 5 - 5,5% trong khi lãi suất tại Việt Nam gấp hơn 4 lần. Trung Quốc cũng không quy định mức lãi huy động đầu vào nhưng lãi suất huy động của họ vẫn rất thấp, chỉ từ 3 - 3,5%.

Trả lời vấn đề này, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết, trước đây, chúng ta tăng trưởng tín dụng ở mức 33,5%. Theo Nghị quyết 11, để kiềm chế lạm phát, Chính phủ yêu cầu tỷ lệ này dưới 20%. Điều này có nghĩa là tăng trưởng tín dụng giảm khoảng 13% so với trước đây. Việc thắt chặt tín dụng khiến các doanh nghiệp tiếp cận khó khăn với nguồn vốn ngân hàng. Đó là chia sẻ của các doanh nghiệp với đất nước và với nền kinh tế.

Về phía ngân hàng, sự chia sẻ đó nằm ở chỗ việc giảm tăng trưởng tín dụng cũng đánh mạnh vào lợi nhuận của họ. Hiện, lợi nhuận của hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng tín dụng, còn lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ rất hạn chế. "Nói như vậy để doanh nghiệp hiểu, hoàn toàn không phải trong khi các bạn khó khăn thì chúng tôi vẫn "ngồi mát ăn bát vàng"- ông Bình nói.

Cũng theo Thống đốc, doanh nghiệp cũng phải nhìn lại bản thân mình. "Theo đánh giá của chúng tôi và theo thực tiễn, nếu doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh dù lãi suất ngân hàng lên đến 25% thì doanh nghiệp cũng không gặp vấn đề gì"- ông Bình nói. Người đứng đầu NHNN nêu lên một thực tế, hiện, khó khăn lớn là hầu hết nguồn vốn của doanh nghiệp đều từ ngân hàng và đó là điều không lành mạnh. Trên thế giới, ông chủ tiến hành sản xuất kinh doanh phải có 1 trên 3 đồng vốn. Đồng vốn thứ nhất là tự có. Đồng vốn thứ 2 có thể kêu gọi bạn bè, còn 1 đồng đi vay vốn ngân hàng. Nguồn vốn ngân hàng chỉ là vốn lưu động.

"Tôi xin nói lại là thị trường ngân hàng là thị trường tiền tệ, mà thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn. Nói cách khác, ngân hàng chỉ cho vay vốn lưu động, còn vốn đầu tư phải là vốn tự có hoặc huy động trên thị trường vốn", Thống đốc nhấn mạnh. "Do đó, dưới góc nhìn tình hình tài chính của các doanh nghiệp, chúng ta phải tái cấu trúc doanh nghiệp. Theo đề án của Chính phủ đang được xây dựng, thì trọng tâm là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Tôi rất mong các DN nhanh chóng có kế hoạch điều chỉnh lại sản xuất, điều chỉnh lại tình hình sản xuất để phù hợp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn mới"- Thống đốc cho biết thêm.

Năm 2012, tăng trưởng tín dụng sẽ ở mức từ 15 - 17% và không cào bằng cho tất cả các tổ chức tín dụng. Chỉ tiêu phân bổ tín dụng gồm nhiều tiêu chí nhưng quan trọng nhất là mức độ lành mạnh trong hoạt động tài chính của ngân hàng. Các tiêu chí này sẽ được công khai minh bạch, thậm chí mỗi tổ chức tín dụng đều có thể biết mình nằm ở nhóm nào.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang