Đời sống nhân dân trong huyện đã ổn định và từng bước được nâng lên. Tốc độ phát triển kinh tế của huyện hằng năm đều đạt khá; nhiều công trình xây dựng đã hoàn thành và được khởi công xây dựng mang lại diện mạo mới cho trung tâm huyện và các xã, các khu dân cư, các phong trào xã hội được nhân dân đồng tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực . Trong thành tích chung của huyện, có sự đóng góp rất lớn của các linh mục và giáo dân đã góp phần tích cực vào việc phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hầu hết các giáo xứ, giáo họ và các hộ gia đình Công giáo trong huyện đã đăng ký thực hiện tiêu chuẩn gia đình văn hóa, ấp văn hóa. Quá trình tổ chức, đăng ký ra mắt, công nhận các danh hiệu tiên tiến, xuất sắc về văn hóa, huyện và các xã đều lấy khu dân cư có đông đồng bào Công giáo làm điểm.
Trong thời gian qua, bà con giáo dân ở các giáo xứ, giáo họ đã phát huy tính tương thân tương ái cụ thể và thiết thực, tạo việc làm, tạo ra của cải vật chất, nhằm cải thiện và nâng cao cuộc sống người. Nhiều giáo dân đã phát triển chăn nuôi gia cầm, có những trang trại nuôi từ 5 đến 10 ngàn con gà giống, gà đẻ. Nhiều hộ gia đình đầu tư chăn nuôi heo giống, heo thịt tới hàng trăm con để tạo việc làm và thu nhập cho những người lao động chưa có điều kiện để chăn nuôi. Nhờ vậy, tại các giáo xứ, giáo họ, hộ đói không còn, hộ nghèo giảm dần, ngày càng có nhiều hộ trở nên khá và giàu, đời sống tinh thần và vật chất được nâng lên, cuộc sống “tốt đời đẹp đạo” được phát triển.
Nhằm tạo cho khu ấp có bộ mặt khang trang, sạch đẹp, các giáo xứ vận động bà con giáo dân tham gia đóng góp xây dựng các công trình phục vụ công ích, làm đường giao thông được , kéo điện về tận xóm ấp. Trong những năm qua, toàn huyện đã vận động bà con giáo dân được trên 80 tỷ đồng để làm và sửa chữa đường hơn 20km đường sỏi đỏ, 8km đường bê tông và 10km đường nhựa, tổ chức nạo vét hơn 2000m kênh mương. Trong đó, đường ngõ của các giáo xứ Thanh Sơn, Phúc Nhạc, Gia Yên, Đức Long, Dốc Mơ... đã được nâng cấp, trải nhựa. Giáo xứ Ninh Phát, Võ Dõng đã thực hiện bê tông hóa đường vào khu xóm.
Phối hợp cùng các cấp chính quyền và MTTQ, các giáo xứ, giáo họ thành lập quỹ “Xóa đói giảm nghèo”, xây dựng kế hoạch giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn vào các dịp tết, lễ. Người nghèo được trợ giúp thực phẩm, đồ dùng mỗi năm hàng trăm triệu đồng . Những năm qua, các giáo xứ vận động bà con xây tặng được trên 200 căn nhà tình thương, trị giá 2,2 tỷ đồng để tặng cho bà con nghèo không kể là người lương hay giáo.
Trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, phải kể đến sự tận tình của các nữ tu phục vụ, nuôi dạy các cháu tại các trường mầm non rất có chất lượng, được xã hội quan tâm và đánh giá cao. Điển hình như trường Mẫu giáo Phong Lan ở giáo xứ Dốc Mơ. Các thầy, các cô với tâm huyết : “Tất cả vì học sinh thân yêu”, được quý phụ huynh tin tưởng, quý mến. Những cống hiến của họ cho sự nghiệp giáo dục được đánh giá cao. Nhiều thầy cô Công giáo đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi các cấp, Chiến sĩ thi đua và được tặng huy chương “vì sự nghiệp giáo dục”.Vào dịp khai giảng năm học mới, bế giảng năm học, Ban Khuyến học các giáo xứ đều tổ chức tặng quà cho học sinh giỏi, thi đậu vào các trường Đại học, giúp đỡ học sinh nghèo hơn 70 triệu đồng tiền sách vở, viết, quần áo mới. Các giáo xứ còn tặng trên 80 xuất học bổng và 40 chiếc xe đạp trị giá 65 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Các giáo xứ hình thành quỹ Xã hội hóa giáo dục đạt gần 2 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa và làm mới các phòng học. Tại các trường phổ thông có đông học sinh Công giáo, chất lượng học tập, đạo đức, rèn luyện sức khỏe của các cháu học sinh đều đạt hiệu quả cao.
Nhiều tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu được ban chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận suy tôn, khen thưởng, động viên . Rất nhiều ấp có đông người Công giáo đã đạt và được công nhận là ấp văn hóa. Và đến nay, đã có trên 90% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, nhiều hộ được khen thưởng là gia đình văn hóa tiêu biểu, là tấm gương: “ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Nhiều ông bà được khen thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết”.
Nhiều khu dân cư có đông giáo dân đã trở thành những điểm sáng về phòng chống tệ nạn xã hội, bởi đây không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn có sự thôi thúc của niềm tin tôn giáo, qua lời răn dạy của giáo lý.
Nguyễn Văn Lộc
Chủ tịch MTTQ huyện Thống Nhất