Ngày 7/7, thủy thủ đoàn đã bắt đầu neo tàu Helix Producer với một hệ thống thu dầu tràn ở sâu dưới mặt nước biển và hút lên tàu chứa dầu. Việc bổ sung tàu Producer dự kiến sẽ tăng gấp đôi công suất hút dầu của hệ thống này lên 53.000 thùng/ngày nhưng sóng to, gió lớn đã ngăn cản những nỗ lực kết nối với tàu chứa dầu.
Theo người phát ngôn Bryan Ferguson của BP, "tất cả thiết bị đã vào vị trí nhưng đã không thể kết nối với nhau do biển động" và "mọi thứ dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối tuần này."
Thời tiết xấu cũng đã làm chậm kế hoạch đưa một tàu thu dầu lớn của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) có tên A Whale, có thể tăng mạnh lượng dầu thô hút được trên bề mặt đại dương. Dự kiến, chiếc tàu khổng lồ này có thể hút tới 5000.000 thùng nước lẫn dầu/ngày. Trong khi đó, hơn 500 tàu nhở hơn trong 10 tuần chỉ hút được 680.950 thùng hỗn hợp nước dầu (28,6 triệu gallon).
Trước đó, Đô đốc Thad Allen phụ trách hoạt động chống dầu tràn ngày 6/7 cho biết tiến độ khoan giếng dầu phụ hỗ trợ đầu tiên đã diễn ra nhanh hơn so với kế hoạch dự kiến nhưng không cho rằng công việc sẽ hoàn toàn trước giữa tháng Tám./.
Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)