Thời sự biển Đông

(Petrotimes) - Theo nhà phân tích về biển ở Đông Nam Á Alec Almazan của Philippines, tại bãi đá ngầm Scarborough (Hoàng Nham), nhiều dấu hiệu cho thấy, Trung Quốc đang chuẩn bị phát động một cuộc tiến công quân sự.

Philippines đàm phán mua 10 tàu tuần tra của Nhật Bản

Mạng tin PhilStar.com dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết, Bộ Quốc phòng nước này sẽ mua 10 tàu tuần tra mới của Nhật Bản để trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển.

Theo ông Gazmin, các tàu sẽ được bố trí tại vùng biển phía tây Philippines. Thông tin chi tiết của bản hợp đồng tiềm năng không được tiết lộ vì hai bên vẫn đang trong quá trình đàm phán, tuy nhiên các nguồn tin cho biết, các tàu tuần tra mà Philippines đặt mua có chiều dài khoảng 40m, trọng tải khoảng 1.000 tấn. Bộ Quốc phòng Philippines hy vọng sẽ nhận được các tàu này vào cuối năm 2012. Bộ Quốc phòng Philippines đã khởi xướng chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của nước này từ năm 2010.

Trung Quốc cấm biển để dọn đường cho một cuộc tấn công quân sự?

Theo nhà phân tích về biển ở Đông Nam Á Alec Almazan của Philippines, tại bãi đá ngầm Scarborough, Hoàng Nham (ảnh), nhiều dấu hiệu cho thấy, Trung Quốc đang chuẩn bị phát động một cuộc tiến công quân sự. Ông Almazan trích tin tức từ một báo cáo gần đây cho biết, Hải quân Trung Quốc đã triển khai một lực lượng đặc nhiệm đổ bộ gồm 5 tàu chiến hiện đại nhất ở khu vực biển tranh chấp với Philippines. Ông nói: “Mặc dù dừng chân tại các vùng biển quốc tế, nhưng lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc có thể nhanh chóng triển khai đến bãi đá ngầm Scarborough trong 1-2 ngày”. Ông Almazan cũng cho rằng, việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông là dấu hiệu Bắc Kinh muốn khu vực bất đồng này không còn tàu cá dân sự Trung Quốc khi họ phát động các cuộc tiến công trên biển nếu có. Đến nay cuộc đối đầu ở bãi đá ngầm Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines bước sang tuần thứ 6, nhưng hai bên vẫn chưa tìm được một giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết bất đồng.

Lầu Năm Góc báo cáo Quốc hội Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc

Trong báo cáo hàng năm trình Quốc hội Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày 18/5 vừa qua, Lầu Năm Góc cho rằng, ngân sách quân sự của Trung Quốc lên tới 180 tỉ USD, cao hơn nhiều so với con số chính thức 106 tỉ USD như thông báo của Bắc Kinh. Báo cáo viết, có khả năng Trung Quốc sẽ đóng nhiều tàu sân bay cùng với các tàu hộ vệ trong thập kỷ tới và máy bay chiến đấu tàng hình của nước này có thể “có khả năng tác chiến” trước năm 2018. Quân đội Trung Quốc hiện nay trang bị từ 50 đến 75 tên lửa liên lục địa gắn đầu đạn hạt nhân, không kể hàng ngàn tên lửa tầm trung; 7 tàu ngầm hạt nhân, 48 tàu ngầm chạy bằng dầu, ba hạm đội với 79 chiến hạm và 86 tuần dương hạm; 1.570 máy bay tiêm kích và 550 máy bay cường kích; hơn 1 triệu quân với 8.000 xe tăng và 7.000 đại pháo.

Trung Quốc cố tình đuổi bắt tàu cá Việt Nam

Theo Báo Thanh Niên số ra ngày 24/5, sau 5 ngày bị phía Trung Quốc bắt, giam giữ tại đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa), rạng sáng ngày 23/5, tàu cá QNg-50003TS đã đưa 14 ngư dân cập cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi. 14 ngư dân này bị phía Trung Quốc bắt giữ hôm 16/5 khi đang hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, sau đó đưa về đảo Phú Lâm giam giữ. Tường thuật lại của Thuyền trưởng Võ Minh Quân cho thấy, tàu của Anh và tàu QNg-55003TS đã bị tàu số 306 của Trung Quốc rượt đuổi bắt giữ. Hội Nghề cá xã Bình Châu đã kiến nghị Nhà nước yêu cầu Trung Quốc thả ngay tàu cá QNg-55003TS, đồng thời cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân khi hành nghề hợp pháp trên vùng biển của Việt Nam.

Thu Hoài (tổng hợp)

(Năng lượng mới số 123, ra thứ 6 ngày 25/5)

Nguồn PetroTimes: http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/2012/05/thoi-su-bien-dong