"Thời báo Niu Y-oóc": Nhà Trắng từng có ý định dùng quân đội để bắt giữ nghi can khủng bố
Xem tin gốc
ĐCSVN
- 37 tháng trước
19 lượt xem
Tờ "Thời báo Niu Y-oóc" mới đây đưa tin chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ W. Bu-sơ (George W. Bush) đã từng tính đến việc thách thức Hiến pháp bằng cách sử dụng quân đội để bắt giữ các nghi can khủng bố trên lãnh thổ Mỹ.
Dẫn lời các quan chức giấu tên của chính quyền Bu-sơ, báo trên cho biết Phó Tổng thống khi đó là ông Đích Che-ni (Dick Cheney) cùng các cố vấn cấp cao đã tán thành việc để quân đội bắt giữ một nhóm nghi can có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda ở phía Bắc tiểu bang Niu Y-oóc (New York). Ông Che-ni cho rằng một thông tư nội bộ của Bộ Tư pháp năm 2001 đã ủng hộ quyền hạn của tổng thống được sử dụng quân đội, thay vì sử dụng giới thực thi pháp luật, trong các vấn đề an ninh quốc gia, mặc dù Hiến pháp và các đạo luật khác của Mỹ hạn chế việc sử dụng quân đội trong các vụ bố ráp trong nước.
Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia lúc đó là bà Côn-đô-li-da Rai-xơ (Condoleezza Rice), cùng Giám đốc Cơ quan Điều tra liên bang (FBI) Rô-bớt Mu-ê-lơ (Robert Mueller) và nhiều giới chức cấp cao khác của Mỹ đã phản đối kế hoạch trên. Cuối cùng, ông Bu-sơ phải quyết định ra lệnh cho Cục điều tra liên bang (FBI) bắt các nghi can./.
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ
Tổ chức
Địa danh thế giới
Tính từ
Cụm từ
Danh từ riêng
Tên người