Hy vọng năm 2010 sẽ không còn cảnh ngập úng này. Ảnh: Q.H
(LĐ) -
Cty thoát nước Hà Nội cho biết, hệ thống thoát nước của thành phố hiện là hệ thống thoát nước chung và tự chảy, nước mưa và nước thải từ cống rãnh trong các ngõ xóm hoặc trên đường phố, điểm dân cư đổ vào các trục tiêu thoát chính là các cống, mương.
Tuy nhiên, qua khảo sát, mật độ cống vẫn thấp so với diện tích phục vụ, chiều dài cống mới chiếm 60% chiều dài đường phố và 29% đường ngõ xóm, nhiều tuyến cống thoát nước chính đã xuống cấp nghiêm trọng do sử dụng từ thời Pháp. Các mương thoát nước có tổng chiều dài 77,93km nhưng nhìn chung tiết diện nhỏ, cao đế đáy không đảm bảo thoát nước mưa. "Đây là khâu yếu của hệ thống thoát nước thành phố" - một cán bộ Cty thoát nước cho biết.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện mạng lưới sông qua thành phố dài 44,45km nhưng do kinh phí nạo vét hạn hẹp, lượng bùn bồi đắp và bổ cập từ 0,5 - 1m so với độ hoàn công của dự án giai đoạn 1. Một số đoạn kè trên sông Kim Ngưu và sông Lừ xuất hiện sạt lở và xuống cấp.
Theo ông Nguyễn Lê - Tổng Giám đốc Cty thoát nước Hà Nội, với lượng mưa từ 50mm trở lên sẽ xuất hiện gần 40 điểm úng ngập trên địa bàn thành phố. "Khi giải quyết được chỗ này thì chỗ khác lại xuất hiện những điểm úng ngập mới, với những nguyên nhân bất khả kháng" - ông Lê thừa nhận.
Về nguyên nhân, ông Lê cho rằng, hiện trên địa bàn có nhiều dự án cùng đang triển khai thi công gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước. Có công trình khi thi công phải chặn dòng chảy dẫn đến nước dềnh lên, thậm chí cả khi không xảy ra mưa" - ông Lê cho biết.
Đánh giá công tác thoát nước mùa mưa năm 2009, Cty thoát nước Hà Nội thừa nhận, mặc dù lượng mưa tính đến ngày 1.12, tương đương với trung bình nhiều năm (tại Láng là 1.607,3mm với 127 ngày mưa) nhưng nhiều trận mưa có cường độ lớn hơn 50mm hoặc trên 100mm (12 trận ) đã khiến nhiều tuyến phố lại bị ngập sâu.
Cty đã nạo vét đồng bộ từng lưu vực từ miệng ga thu, cống ngang, cống dọc, mương, sông với khối lượng là 83.000m3 và 131km. Khi xảy ra mưa lớn, lực lượng công nhân đã ứng trực từ 6h để khơi thông dòng chảy, do đó, thời gian úng ngập đã giảm đáng kể (trung bình sau hơn 1 giờ xảy ra mưa lớn). Tiếp đến, việc vận hành các hồ điều hòa hợp lý, theo dõi sát mực nước, sử dụng các phương tiện cơ giới bơm hút nước nên cũng đã giải quyết tình trạng úng ngập.
Cty thoát nước Hà Nội khẳng định, mùa mưa năm 2010 với trận mưa có cường độ 172mm/2 ngày tại khu vực thuộc dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn I, hệ thống cống thoát nước sẽ đáp ứng được.
Theo Cty thoát nước, năm 2010 sẽ còn các điểm ngập úng nếu xảy ra mưa lớn gồm, Phùng Hưng - Đường Thành, Cao Bá Quát, ngã tư Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương, ngã tư Trần Quốc Toản - Quang Trung, đường Lê Duẩn (đoạn ga Hà Nội), nút Mai Dịch, cụm Nguyễn Tuân - Nguyễn Huy Tưởng - Vũ Trọng Phụng, khu vực Hạ Đình (đoạn cuối phố đến ngõ 342 Khương Đình), Trần Đăng Ninh- Chùa Hà, phố Bạch Mai (từ ngõ chùa Liên Pháo đến Nhà văn hóa quận), trước cửa đồn Công an Trương Định, trục đường Minh Khai, trục Lĩnh Nam - Vĩnh Hưng, ngã ba Nguyễn Đức Cảnh - Trương Định, Khâm Thiên, Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nguyễn Lương Bằng, IF Thái Hà- Thái Thịnh, Lê Trọng Tấn- Nguyễn Viết Xuân, đường Trường Chinh - Tôn Thất Tùng- Ngã Tư Sở, khu vực Phạm Đình Hổ - Hàng Chuối- Nguyễn Công Trứ, phố Sài Đồng, gầm Cầu Đuống, phố Đức Giang, đường Ngọc Lâm, khu vực đường Nguyễn Trãi, đường Giải Phóng, ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du...
Quang Hiệu