Thoáng mát mùa hè với áo xòe

Kiểu áo rộng, xòe ở phần thân dưới trở lại với nhiều kiểu dáng, màu sắc bắt mắt hơn.

Giống như bất kỳ trang phục nào khác, các chị em cũng cần phải chú ý khi diện áo xòe, nếu không, rất dễ để lộ điểm "không đẹp mắt" trên cơ thể.

- Đa phần các bạn gái mũm mĩm khi diện kiểu áo này, không nên chọn áo xòe rộng, nhiều tầng lớp, bèo nhún... bởi chúng dễ khiến bạn trở nên "cồng kềnh", to lớn hơn. Màu tối, họa tiết hoa văn nhẹ nhàng, kích thước nhỏ, những đường kẻ sọc... vẫn là sự lựa chọn số một.

- Thân hình gầy gò lại nên chọn lựa áo có màu sáng hoặc rực rỡ, trang trí họa tiết cầu kỳ, nhiều tầng lớp... để mình trông đầy đặn, đáng yêu.

Những kiểu áo dáng xòe thế này mix cùng quần hay váy ôm sát là đẹp nhất, chúng sẽ không "biến" bạn thành người luộm thuộm. Tuy nhiên, bạn cần tùy vào thân hình để lựa chọn kiểu dáng, chất liệu cũng như màu sắc của quần. Nếu có vòng mông và đùi lớn, chân không thẳng, bạn nên chọn quần màu tối như: đen, nâu sẫm..., chất liệu co giãn tốt, tránh mặc quần short hay váy ngắn, và lựa chọn ngược lại với vóc dáng mảnh mai.

Áo xòe phối cùng quần short hay váy ngắn là cách mix phổ biến trong mùa hè, thích hợp cho bạn gái khi đi dạo phố, hẹn hò.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp hợp với quần jeans khi đi làm hoặc tới những nơi đòi hỏi tính lịch sự.

Kiểu áo có nhiều tầng lớp, bèo nhún cầu kỳ sẽ giúp bạn gái mảnh mai trở nên đầy đặn, đáng yêu hơn.

Nếu bạn quá nhỏ bé, không muốn mình 'bơi' trong chiếc áo rộng hay bạn béo tròn, sợ mình trông to lớn hơn khi diện áo rộng và xòe to, bạn có thể chọn kiểu áo có phần chun ở dưới eo, vẫn che giấu được nhược điểm của phần bụng mà lại đẹp và gọn gàng.

Co Co
Ảnh: HB

Theo dòng sự kiện

Trang phục teen

Tin liên quan

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-trang/2012/05/thoang-mat-mua-he-voi-ao-xoe-199503/