Thổ Nhĩ Kỳ "tống tiền" EU, Thủ tướng Ukraine bị cách chức

Thổ Nhĩ Kỳ được cho là dùng cuộc khủng hoảng người tị nạn để "tống tiền" Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan được cho là đang dùng vấn đề người tị nạn để "tống tiền" EU.

Ngày 9/2, tờ Tấm gương (Đức) đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đe dọa sẽ để người tị nạn từ quốc gia này tràn sang châu Âu.

Lời đe dọa này của ông Erdogan đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) không chịu cấp tiền cho Ankara.

Thông tin trên được ông Erdogan đưa ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 hồi tháng 11/2015. Mặc dù tính chính xác của thông tin này chưa được kiểm chứng nhưng EU cũng không lên tiếng bác bỏ.

Được biết, ông Erdogan đòi EU chuyển 6 tỷ euro nhằm giải quyết vấn đề người tị nạn nhưng chỉ được đồng ý khoản tiền là 3 tỷ euro.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, tờ Sự thật (Ukraine) đưa tin, Tổng thống Poroshenko đã quyết định cách chức Thủ tướng Arseny Yatsenyuk.

Hiện, ông Poroshenko đang tìm phương án cho người kế nhiệm. Khi có người kế nhiệm thì cũng chính là lúc ông Yatsenyuk phải ra đi.

Các ứng viên cho chức Thủ tướng Ukraine được cho là Chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội) Vladimir Groisman, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Oleksandr Turchynov và Tỉnh trưởng tỉnh Odessa Mikheil Saakashvili.

Di Linh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tho-nhi-ky-tong-tien-eu-thu-tuong-ukraine-bi-cach-chuc-d137817.html