Ông Erdogan cho biết, ông tin tưởng rằng chương trình hạt nhân Iran chỉ đơn thuần phục vụ các mục đích dân sự và miêu tả Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad là “một người bạn”.
“Tôi đã nói với ông ấy tôi không muốn thấy vũ khí hạt nhân trong khu vực”, ông nhấn mạnh.
Nhiều chuyên gia nhận định, Iran có thể làm giàu đủ lượng uranium cho một quả bom trong vòng vài tháng. Tuy nhiên, Tehran rõ ràng chưa nắm được công nghệ chế tạo đầu đạn hạt nhân.
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho hay, ông tin tưởng rằng Iran có quyền phát triển chương trình hạt nhân vì các mục đích dân sự.
“Iran thường xuyên khẳng định sự thật rằng nước này đang nỗ lực sử dụng năng lượng hạt nhân vì các mục đích dân sự và rằng họ sử dụng chương trình làm giàu uranium cũng chỉ vì các mục đích dân sự. Đó là lý do vì sao ông Ahmadinejad đã nói với tôi nhiều lần trước đó”, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói.
Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, cá nhân ông đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ của xung đột hạt nhân trong khu vực Trung Đông.
“Tôi đã nói với ông ấy tôi không muốn thấy vũ khí hạt nhân trong khu vực, và ông Ahmadinejad nói với tôi họ không có ý định sản xuất vũ khí hạt nhân”, ông nói.
Hồi tháng 2, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết trong một báo cáo rằng, việc Iran từ chối hợp tác và giải đáp các nghi vấn đã dấy lên những quan ngại về khả năng tồn tại của “các hoạt động bí mật trong quá khứ cũng như hiện tại liên quan tới sự phát triển của lượng chất nổ hạt nhân cho một tên lửa”.
IAEA cũng xác nhận rằng, Iran đã sản xuất urainum ở mức 20%.
Iran cho biết nước này cần nhiều uranium được làm giàu ở mức cao cho lò phản ứng nghiên cứu để sản xuất các đồng vị phóng xạ y tế, tuy nhiên các cường quốc phương Tây lo ngại rằng Tehran sẽ hướng tới làm giàu uranium ở mức độ 90% cho vũ khí.