Thổ Nhĩ Kỳ duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ cũng hàng loạt vũ khí khí tài.

Nhân kỷ niệm 93 năm Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại quân xâm lược nước ngoài, giải phóng dân tộc (30/8/1922-30/8/2015), Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ duyệt binh hoành tráng với sự tham gia của nhiều lực lượng. Ngày này còn được gọi là Ngày Chiến thắng.

Tham dự buổi lễ có sự tham gia của hầu hết các quan chức cấp cao chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.

Lễ duyệt binh có sự tham gia của hàng nghìn binh lính thuộc nhiều quân binh chủng.

Đội hình rước quốc kì Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ (hay gọi là Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ) có quân số thường trực 685.862 người, dự bị gồm 407.122 người. Ngân sách quốc phòng lên đến 18,2 tỷ USD, chiếm 2,4% GDP.

Quốc gia có vùng lãnh thổ nằm ở cả châu Âu và Á này được đánh giá là sở hữu đạo quân tinh nhuệ, trang bị vũ khí hiện đại.

Đội hình kị binh.

Đội hình xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 tiến vào quảng trường duyệt binh. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện có trong biên chế khoảng 2.600 cỗ xe tăng các loại.

Thổ Nhĩ Kỳ ngoài việc nhập khẩu vũ khí bên ngoài thì đã tự chủ một phần sản xuất vũ khí trong nước, thậm chí là xuất khẩu được không ít ra nước ngoài. Ảnh: Tổ hợp tên lửa phòng không tự hành Atilgan do nước này sản xuất duyệt binh.

Phi đội bay biểu diễn.

Phi đội tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ trong lễ duyệt binh.

Máy bay tiêm kích F-5 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ vẽ hình mũi tên đâm xuyên trái tim trên bầu trời.

Trực thăng tấn công T129 do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất.

Phi đội F-5 biểu diễn tạo nền quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ.

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tho-nhi-ky-duyet-binh-hoanh-trang-mung-ngay-chien-thang-550831.html