Thổ Nhĩ Kỳ đua chế tạo tên lửa đạn đạo với Iran
Xem tin gốc
Báo Đất Việt - Quốc phòng
- 4 tháng trước
300 lượt xem
Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ quyết định sản xuất một loại tên lửa đất đối đất mới với tầm bắn lên tới 2.500 km sau khi Iran thử vệ tinh vào cuối tuần trước.
(ĐVO) Có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ đang lo ngại trước “tham vọng” tên lửa của Iran. Thủ tướng nước này, ông Recep Tayyip Erdoğan quyết định sản xuất loại tên lửa của riêng nước này.
Ông Yücel Altınbaşak, người đứng đầu Viện nghiên cứu khoa học quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (TÜBİTAK) cho biết: “Việc phát triển tên lửa là một mục tiêu thực tế”. Trong các cuộc thảo luận nội bộ, ông cho hay đã nhận chỉ thị từ Thủ tướng Erdoğan và được hội đồng cấp cao TÜBİTAK phê chuẩn.
Ông Altınbaşak còn tiết lộ Thổ Nhĩ Kỳ đã sản xuất một loại tên lửa tầm bắn 500 km với chỉ số CEP (bán kính vòng tròn sai số) khoảng 5 m và đã cung cấp cho quân đội nước này.
Ban đầu TÜBİTAK nhận được chỉ thị sản xuất tên lửa đạn đạo với tầm bắn 1.500 km bắt đầu trong năm 2012. Tuy nhiên, sau đó đã đổi thành 2.500 km và sẽ đi vào sản xuất năm 2015.
Thổ Nhĩ Kỳ có thể cần đến sự trợ giúp của các nước khác để hoàn thành kế hoạch này.
Thổ Nhĩ Kỳ đã ký Hiệp ước MTCR về việc ngăn chặn sự phổ biến của tên lửa tầm xa với tầm bắn hơn 300 km. Vì vậy, chương trình tên lửa mới này có thể gặp phải hạn chế.
Tuy nhiên, Triều Tiên, Trung Quốc và các nhà khoa học tên lửa từ các nước Liên Xô cũ là “đầu mối” cung cấp thông tin trên.
Dự án tên lửa tầm xa của Thổ Nhĩ Kỳ là một phần trong nỗ lực phát triển năng lực tên lửa trong hệ thống quân sự tiên tiến nhằm hiện thực hóa “tham vọng” trở thành cường quốc trong khu vực.
>> Thổ Nhĩ Kỳ, thế lực trên vũ đài quốc tế
>> Sự hồi sinh của đế chế Ottoman
>> 'Canh bạc' Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ ở Cận Đông
>> Iran sẽ tấn công Thổ Nhĩ Kỳ nếu bị đe dọa
Phan Anh (theo Israel Defense)
Từ khóa liên quan
Địa danh thế giới
Danh từ
Từ chuyên môn