Thổ Nhĩ Kỳ bắt 2 nhà báo loan tin Chính phủ hỗ trợ vũ khí cho khủng bố

Hai nhà báo thuộc tờ Cumhuriyet, tờ báo đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt giữ hôm 26/11(theo giờ địa phương) và bị cáo buộc làm gián điệp khi đăng tin các cơ quan mật vụ nước này chuyển vũ khí cho phiến quân Hồi giáo ở Syria.

Dẫn nguồn từ truyền thông quốc tế, theo báo Tuổi Trẻ, hai nhà báo bị cáo buộc là tổng biên tập tờ nhật báo Cumhuriyet Can Dundar và trưởng đại diện của tờ báo này ở thủ đô Ankara ( Thổ Nhĩ Kỳ ) - Erdem Gul. Nếu chính thức nhận tội cả hai có thể đối mặt với án tù chung thân.

Can Dundar (phải) và Erdem Gul (trái). Ảnh: AP.

Được biết, những bái báo và phim mà hai nhà báo này cho đăng tải cho thấy hàng đoàn xe tải của cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ MIT được sử dụng để chuyển vũ khí cho các nhóm đối lập Hồi giáo ở Syria .

Trong đoạn phim quay được có cảnh cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ chặn những chiếc xe tải và phát hiện nhiều thùng chứa vũ khí, đạn dược.

Những bài báo và hình ảnh trong phim đã gây “cơn bão chính trị” ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và ngay sau đó chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phản bác lại rằng đoàn xe tải của MIT đang mang hàng viện trợ cho nhóm dân tộc thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria chứ không phải lực lượng Hồi giáo nổi dậy ở Syria.

Cá nhân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đệ hồ sơ lên tòa án kiện Nhật báo Cumhuriyet. “Tờ báo này đã thực hiện những hành vi gián điệp. Bất kỳ ai viết về chuyện này đểu phải trả giá đắt” - ông Eedogan nói.

Theo tin từ báo VnExpress, việc buộc tội hai nhà báo làm gián điệp vấp phải chỉ trích nặng nề của các tổ chức báo chí tự do. Erol Onderoglu, nhà báo thuộc Phóng viên không biên giới (RSF) đánh giá, vụ việc sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Thổ Nhĩ Kỳ, khi mà nước này hứa sẽ tuân theo những điều khoản của Liên minh châu Âu về quyền cơ bản và quyền tự do. Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 149 trong 180 quốc gia theo chỉ số Tự do Báo chí Thế giới của RSF năm 2015.

Thông tin này nổi lên trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga. Nga phủ nhận máy bay xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ trích nước này đang bảo vệ Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và một số quan chức Thổ Nhĩ Kỳ hưởng lợi tài chính trực tiếp từ việc mua bán dầu khí với nhóm khủng bố. Truyền thông Nga hôm qua đăng hình ảnh con trai Tổng thống Erdogan ăn tối với người được cho là thủ lĩnh của IS, nhưng không nói rõ danh tính cũng như thời gian, địa điểm gặp gỡ.

HÒA HẬU (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tho-nhi-ky-bat-2-nha-bao-loan-tin-chinh-phu-ho-tro-vu-khi-cho-khung-bo-d59141.html