Thiếu cơ chế phối hợp trong ASEAN về môi trường biển, vùng ven bờ

Xem tin gốc 

Lao Động - 36 tháng trước 38 lượt xem

Với vai trò là Trưởng Tiểu ban Môi trường Biển và Vùng ven bờ ASEAN, trong những năm qua Việt Nam đã đưa ra rất nhiều sáng kiến và hành động để quản lý và bảo vệ môi trường biển và vùng ven bờ ASEAN hiệu quả.

(LĐĐT) -

Theo nguyên tắc nhiệm kỳ 3 năm theo vần chữ cái, Trưởng Tiểu ban sẽ trao cho quốc gia khác nhưng Việt Nam liên tục được cử làm Trưởng Tiểu ban này từ năm 2001 đến nay.

Để hiểu hơn rõ vai trò cũng như đóng góp của Việt Nam đối với môi trường biển và vùng bờ ASEAN, chúng tôi có trao đổi với PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi, PTCT Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Môi trường Biển và Vùng ven bờ ASEAN - tham dự Cuộc họp thường niên Ban các quan chức cao cấp về môi trường ASEAN (ASOEN) họp tại Hua Hin, Thái Lan vào đầu tháng 8.2009.

* Xin ông cho biết những đóng góp của Việt Nam trong tổ chức này?

- Có thể nói, đây là một ASEAN biển, vì trong 10 nước ASEAN đã có 9 quốc gia biển, đảo. Với đặc thù như vậy, kinh tế biển chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu kinh tế các nước ASEAN. Để phát triển kinh tế biển ổn định và có lợi ích lâu dài, ASEAN rất chú trọng công tác quản lý, bảo vệ môi trường biển.

Chính vì thế, Tiểu ban Môi trường Biển và Vùng ven bờ ASEAN được thành lập trực thuộc Ban các quan chức cao cấp về môi trường ASEAN để thực hiện nhiệm vụ tư vấn và điều phối các hoạt động liên quan đến môi trường biển và vùng bờ ASEAN.

Trong gần ba nhiệm kỳ điều hành, Việt Nam đã liên tục đưa ra các sáng kiến và hành động; đã thông qua được một số tiêu chí, cơ chế chính sách và hướng dẫn kỹ thuật về quản lý và bảo tồn môi trường biển và vùng ven bờ ASEAN.

* Được biết cuộc họp thường niên của Tiểu ban năm 2009 đã diễn ra tại Singapore, ông cho biết kết quả lần này có gì mới?

- Cuộc họp tiểu ban năm nay đã được tổ chức tại Singapore vào tháng 7 vừa qua. Cuộc họp đã thông qua được "Cơ chế khu vực ASEAN về tăng cường giám sát việc thải dầu cặn bất hợp pháp xuống biển từ các tàu chở dầu". Đây là văn bản tiểu ban giao cho Singapore - một quốc gia có trình độ quản lý và an toàn hàng hải tốt nhất trong khu vực, chủ trì soạn thảo từ năm 2003 và hàng năm được các nước thành viên góp ý trong các cuộc họp thường niên và bằng văn bản.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và sự cần thiết phải hành động sớm trong mối liên kết khu vực, cuộc họp thường niên Ban các quan chức cao cấp về môi trường ASEAN (ASOEN) đã nhóm họp tại Hua Hin, Thái Lan vào đầu tháng 8.2009 và đã thông qua dự thảo Cơ chế ASEAN nói trên. Đây được xem là một trong những đóng góp rất quan trọng của tiểu ban trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề "môi trường xuyên biên giới" trong vùng biển các nước thành viên ASEAN.

Ngoài ra, cuộc họp tiểu ban năm nay cũng đã thông qua "Hướng dẫn xác định và quản lý các điểm nóng môi trường biển" do Thái Lan dự thảo và đề nghị các quốc gia thành viên tham khảo; đã ủng hộ ý tưởng dự án về "Biến đổi khí hậu và tác động của nó đến vùng bờ ASEAN" do Việt Nam khởi xướng.

* Theo ông, hợp tác trong ASEAN về môi trường biển và vùng ven bờ gặp những khó khăn chủ yếu nào?

- Không ít khó khăn, nhưng trước tiên là việc triển khai các hoạt động ở cấp quốc gia còn rời rạc, không lồng ghép được vào các kế hoạch thường xuyên của các nước thành viên. Cơ chế phối hợp hoạt động và chia sẻ thông tin giữa hai kỳ họp không đồng bộ, đứt đoạn, nên việc giải quyết các mối quan tâm chung thường chậm về tiến độ do phải bảo đảm sự đồng thuận 100% của các nước thành viên.

Thứ hai, thiếu một cơ chế phối hợp liên cơ quan. Do đó, khi tiến hành ký các thỏa thuận cam kết phối hợp toàn diện thực hiện nhiệm vụ giữa tiểu ban và các tổ chức quốc tế, khu vực và chương trình/dự án liên quan đến môi trường ở vùng biển ASEAN thì vướng ngay sự thiếu đồng thuận trong nội bộ tiểu ban,...

* Xin trân trọng cảm ơn ông.

H.L (Theo TTXVN)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang