Thiệt thòi vì liệt sĩ không có tên trong hồ sơ

Xem tin gốc 

QĐND - 36 tháng trước 41 lượt xem

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghệ, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang hy sinh ngày 12-5-1951 tại chiến dịch Hà Nam Ninh. Hiện trong nhà bia xã đang lưu đặt tấm bia liệt sĩ. Ngoài ra, liệt sĩ còn có tên trong danh sách người đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến tại cuốn lịch sử Đảng bộ xã.

Bà Nguyễn Thị Chùm là vợ liệt sĩ, sinh năm 1921, có tên trong danh sách hưởng tuất hằng tháng theo quy định của Nhà nước. Năm 2000, bà Chùm qua đời, chỉ còn người con gái duy nhất là chị Nguyễn Thị Mừng, sinh năm 1949 đảm nhiệm việc thờ cúng bố mẹ và anh trai. Đến khi có quyết định của Nhà nước cho thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp một lần là một triệu đồng thì gia đình không còn bất kỳ một giấy tờ nào có liên quan ngoài giấy tờ bà Chùm có nhận tuất hàng tháng, nên đến nay chưa được hưởng vì liệt sĩ Nguyễn Văn Nghệ không có tên trong danh sách hồ sơ quản lý liệt sĩ của các cấp. Gia đình chị Mừng đã nhờ người quen ở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang kiểm tra mà không thấy.

Đề nghị các cấp xem xét, nếu làm mất hồ sơ thì làm lại giấy tờ để lưu giữ, thuận lợi cho việc thủ tục cấp tiền thờ cúng liệt sĩ.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang